Ban Kỷ luật kiên quyết không đổi án phạt cầu thủ Hải Phòng

ANTĐ - Ông Nguyễn Hải Hường - Trưởng ban Kỷ luật VFF, khẳng định Ban này sẽ không thay đổi án phạt đã đưa ra. Và nếu có khúc mắc, CLB Hải Phòng có quyền gửi đơn lên Ban Giải quyết khiếu nại xem xét.

Một ngày sau khi đoàn lãnh đạo CLB Hải Phòng lên trụ sở VFF kiến nghị về án phạt của Ban Kỷ luật mà họ cho rằng quá nặng, quá bất công với cầu thủ của mình, hôm nay 5-6, trưởng Ban Kỷ luật Nguyễn Hải Hường đã lên tiếng.

"Ban Kỷ luật kiên quyết không thay đổi các án phạt dành cho các cầu thủ Hải Phòng, cũng như Samson", ông Hường khẳng định. 

Người đừng đầu VFF nêu quan điểm: "Án phạt mà Ban Kỷ luật đưa ra dựa trên sự thống nhất của các thành viên trong ban, không phải ý kiến của riêng tôi nên tôi cũng không có nghĩa vụ phải gặp lãnh đạo CLB Hải Phòng đối chất như họ yêu cầu".

Trưởng Ban Kỷ luật VFF khẳng định án phạt vừa đưa ra là đúng người, đúng tội

Liên quan đến phản ứng của lãnh đạo CLB Hải Phòng trong những ngày qua cho rằng mức phạt Ban Kỷ luật đưa ra thiếu công bằng, ông Hường một lần nữa khẳng định, mức phạt cầu thủ trong các quyết định số 218 (phạt 20 triệu đồng, treo giò hết giải với Nguyễn Văn Nam - Hải Phòng), quyết định 219 (phạt 15 triệu đồng, treo giò 4 trận với Đồng Đức Thắng - Hải Phòng), quyết định 220 (phạt 10 triệu đồng, treo giò 2 trận với Vũ Thanh Tùng - Hải Phòng), quyết định 221 (phạt 15 triệu đồng, treo giò 4 trận với Samson - Hà Nội T&T) là đúng người, đúng tội. 

"Mức án của Ban Kỷ luật đưa ra chưa phải mức án cuối cùng. Nếu không hài lòng và muốn kiến nghị, CLB Hải Phòng hoàn toàn có thể gửi đơn lên Ban Giải quyết khiếu nại của VFF để giải quyết theo đúng thủ tục, trình tự", ông Hường nói.

Trưởng ban Kỷ luật VFF đồng thời cho biết, Ban này sẽ tiếp tục theo dõi các tình huống mà phía Hải Phòng cho rằng một số cầu thủ Hà Nội T&T đã vào bóng thô bạo với cầu thủ của họ nhưng trọng tài và sau đó là Ban Kỷ luật lại bỏ qua".

Tôi cũng xin nói lại với CLB HP là quyết định của Ban kỷ luật là quyết định mở, chưa phải quyết định cuối cùng. Quyết định cuối thuộc về thẩm quyền Ban Giải quyết khiếu nại do ông Chu Hồng Thanh làm trưởng ban. Ông nói: "Chúng tôi mới chỉ được BTC giải cung cấp băng hình liên quan đến vụ ẩu đả, chứ không có băng hình các tình huống còn lại của trận mà Hải Phòng cho rằng cầu thủ họ chịu thiệt. Ban kỷ luật sẽ tiếp tục xem xét và sẵn sàng xử nguội nếu đúng là có người phạm lỗi”.