Lựa chọn trường THPT có điểm đầu vào thấp:

Băn khoăn trước giải pháp an toàn

ANTĐ - Thí sinh dự thi lớp 10 THPT năm nay sẽ có 2 ngày 27, 28-5 để thay đổi nguyện vọng đăng ký dựa trên số liệu vừa được Sở GD-ĐT Hà Nội công bố. Kỳ tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm nay xuất hiện tình trạng tăng vọt lượng nguyện vọng 2 vào những trường điểm đầu vào năm ngoái không cao vì đây được coi là giải pháp an toàn.

Tuyển sinh lớp 10 THPT có tính cạnh tranh cao

Hồ sơ cao gấp 7 lần chỉ tiêu

Đây là trường hợp của trường THPT Trần Hưng Đạo-Thanh Xuân theo số liệu mới được Sở GD-ĐT Hà Nội công bố. Số hồ sơ tập trung vào trường này lên tới 3.483 hồ sơ, trong đó nguyện vọng 1 là 716, còn lại có tới 2.767 hồ sơ đăng ký nguyện vọng 2 trên tổng chỉ tiêu 480 học sinh. Cũng với trên 3.000 hồ sơ, trường THPT Đoàn Kết (quận Hai Bà Trưng) nhận được tổng số 3.287 hồ sơ, trong đó có 2.679 hồ sơ nguyện vọng 2 với chỉ tiêu 560 học sinh. Hai trường THPT Nguyễn Trãi- Ba Đình và Tây Hồ đều có hơn 2.400 hồ sơ, trong khi chỉ tiêu  đầu vào 2 trường này cũng chỉ là 440 và 480 học sinh. Đây được coi là biện pháp an toàn khi thí sinh trượt nguyện vọng 1 thì đăng ký nguyện vọng 2 vào những trường có điểm đầu vào năm trước thấp. Tuy nhiên, với lượng hồ sơ cao như trên phương án này cũng chưa hẳn đã là giải pháp đúng, chính vì vậy, Sở GD-ĐT cho phép các thí sinh được thay đổi nguyện vọng đăng ký của mình nhưng chỉ trong 2 ngày 27, 28-5. Thêm một điểm đáng lưu ý với thí sinh là năm nay Sở GD-ĐT có chủ trương hạn chế tuyển nguyện vọng 3 so với mọi năm.

Một điều dễ nhận thấy là các thí sinh cân nhắc rất kỹ với nguyện vọng 1. Dẫn đầu về số lượng học sinh đăng ký ở nguyện vọng 1 là THPT Kim Liên với 1.328 hồ sơ/600 chỉ tiêu. Trường THPT Yên Hòa đứng thứ 2 với 1.290 hồ sơ/480 chỉ tiêu. THPT Lê Quý Đôn, Hà Đông xếp thứ 3 với 1.267 hồ sơ/520 chỉ tiêu. Các trường nội thành khác như Trần Phú, Việt Đức, số hồ sơ đăng ký nguyện vọng 1 cũng không vượt nhiều so với chỉ tiêu với tỷ lệ chọn khoảng 1,5. 

Từng bước đổi mới đề thi

Trao đổi về việc ra đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT, ông Lê Ngọc Quang, Phó giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, về cơ bản nội dung đề thi dựa theo yêu cầu chuẩn kiến thức của chương trình THCS hiện hành, chủ yếu nằm trong chương trình lớp 9. Tuy nhiên, theo xu hướng chung của ngành giáo dục, trước yêu cầu đổi mới tập trung vào khâu đánh giá, kiểm tra, Hà Nội cũng sẽ dần đưa những yêu cầu mới vào đề thi. “Đổi mới cách ra đề nhằm giúp học sinh rèn luyện khả năng vận dụng kiến thức vào thực tế thay vì học tủ, học vẹt, nhưng cũng không gây sốc cho học sinh” – ông Lê Ngọc Quang cho biết. 

Việc ra đề thi mở cũng vẫn được Hà Nội duy trì để tránh việc đề thi chỉ tập trung vào một số tác phẩm cố định, dẫn tới dư luận luôn nghi ngờ lộ đề do đoán được sẽ như các năm trước. Các chuyên gia tuyển sinh của Sở GD-ĐT Hà Nội cũng nhấn mạnh, học sinh không cần thiết phải ôn tập tại các trung tâm luyện thi, vì đề thi vào lớp 10 được Sở GD-ĐT xây dựng và áp dụng cho mọi đối tượng học sinh trên địa bàn thành phố. 

Như vậy so với các năm trước, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2014 - 2015 tại Hà Nội có một số thay đổi. Trong đó, thay đổi quan trọng nhất là quy định giảm chỉ tiêu tuyển sinh, giảm sĩ số học sinh/lớp. Theo đó, các trường THPT công lập giới hạn chỉ tiêu tuyển sinh, các trường THPT ngoài công lập bị siết chặt chỉ tiêu tuyển sinh, nhiều trường chỉ được phép tuyển 40 học sinh. Để nâng cao chất lượng dạy và học, Sở GD-ĐT Hà Nội quyết định giảm sĩ số trong một lớp xuống còn 40 em/lớp. Với trên 75.000 học sinh tốt nghiệp THCS tham dự tuyển sinh vào lớp 10 năm nay, mà các trường công lập chỉ tuyển khoảng 65% thí sinh dự thi. Như vậy, số còn lại sẽ phải học các trường ngoài công lập, trung tâm GDTX, TCCN hoặc trường nghề.