Bán kết "Hoa hậu Hoàn vũ 2015": Bản lĩnh Phạm Hương!

ANTĐ - Sau đêm bán kết vừa khép lại vào hôm qua 17-12 tại Las Vegas (Mỹ), Phạm Hương vẫn  được đánh giá là một trong những ứng viên “nặng ký” xứng đáng với chiếc vương miện “Hoa hậu Hoàn vũ 2015”.

Bán kết "Hoa hậu Hoàn vũ 2015": Bản lĩnh Phạm Hương! ảnh 1Phạm Hương tự tin và quyến rũ tạo nên sự khác biệt
trong phần thi áo tắm và trang phục dạ hội

Màn “chào sân” ấn tượng

Sau 2 tuần trải qua các hoạt động bên lề cuộc thi “Hoa hậu Hoàn vũ 2015”, đêm bán kết cũng là cơ hội để 80 người đẹp lần đầu tiên khoe sắc trên sân khấu qua 2 phần thi trình diễn áo tắm và trang phục dạ hội. Dựa trên đánh giá từ đêm thi này, cộng với kết quả từ buổi phỏng vấn các thí sinh trước đó, Ban giám khảo sẽ quyết định tấm vé dành cho 15 người đẹp lọt vào chung kết.

Cũng bởi ý nghĩa quan trọng đó nên sự kỳ vọng vào Phạm Hương của hàng chục triệu người Việt ở khắp nơi trên thế giới trở thành áp lực không hề nhỏ với đại diện nhan sắc Việt. Tuy vậy, trước đêm thi này, Phạm Hương vẫn kịp gửi lời nhắn nhủ mọi người rằng cô rất tự tin khi trình diễn trên sân khấu. Người đẹp đất Cảng cũng tin rằng bộ váy của nhà thiết kế Công Trí mà cô chọn mặc trong đêm thi này gần như nằm trong “Top” các bộ trang phục dạ hội đẹp nhất đêm bán kết. 

Ngay từ màn “chào sân” với việc giới thiệu thông tin về bản thân và đất nước mà mình đại diện, Phạm Hương đã xuất hiện rạng rỡ và đầy tự tin. Người đẹp tự hào giới thiệu bằng tiếng Anh: “Huong Pham, 24, Vietnam” (tạm dịch: Tôi là Phạm Hương, 24 tuổi, đến từ Việt Nam). Luôn xuất hiện cuối cùng trong các phần thi (vì Ban tổ chức bố trí các thí sinh lần lượt ra sân khấu theo thứ tự bảng chữ cái tên quốc gia và vùng lãnh thổ) song Phạm Hương không vì thế mà bị nhạt nhòa. Ngược lại, cả 2 phần trình diễn của nhan sắc Việt được xem là tiết mục ấn tượng nhất. Đại diện Việt Nam không chỉ xuất hiện với phong thái cực kỳ tự tin mà còn chủ động tạo cho mình phong cách trình diễn khác hẳn so với các thí sinh còn lại. 

Sự khác biệt làm cả thế giới xôn xao

Ở phần thi trang phục áo tắm, trong khi các thí sinh khác thể hiện phong cách trình diễn tương đối giống nhau, nhiều người đẹp còn lộ rõ sự mất bình tĩnh thì Phạm Hương đã chủ động có màn xoay người, lắc hông rất điệu nghệ cùng cú hất tóc đầy tự tin khi sải bước trên sân khấu. Những bước đi của đại diện nhan sắc Việt khiến người ta có cảm giác như cô đang làm chủ sân khấu với tư cách một người mẫu chuyên nghiệp và đẳng cấp chứ không phải thí sinh của một cuộc thi Hoa hậu. Ở phần thi trang phục dạ hội cũng vậy, không có chút bối rối nào trên nét mặt của người đẹp đất Cảng, thay vào đó là nụ cười rạng rỡ và tràn đầy năng lượng. Không chỉ tự tin trình diễn trong bộ trang phục dạ hội, Phạm Hương còn chủ động vẫy tay chào Ban giám khảo và khán giả trong khán phòng. 

Ngay lập tức, sự khác biệt trong phần trình diễn của Phạm Hương trở thành chủ đề được mọi người nhắc đến và bàn luận trên khắp các diễn đàn và trang mạng xã hội trong nước cũng như quốc tế. Một khán giả nước ngoài còn bình luận rằng: “đại diện Việt Nam đúng chuẩn công chúa Disney và vẫn trụ vững trong Top 5 người đẹp mà mình yêu thích nhất cuộc thi”. 

 

Sự khác biệt mà Phạm Hương đem đến trong đêm thi bán kết có lẽ cũng bởi cô vốn xuất thân là người mẫu, từng tham dự nhiều cuộc thi người mẫu, Hoa hậu trong nước và quốc tế, trong đó “ẵm” 2 danh hiệu quan trọng nhất là Á hậu 1 cuộc thi “Hoa hậu Thể thao Thế giới 2014” diễn ra tại Sochi, Nga và “Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015” nên việc người đẹp đất Cảng có được sự chuyên nghiệp và bản lĩnh khi sải bước trên sân khấu đêm bán kết “Hoa hậu Hoàn vũ 2015” cũng là điều dễ hiểu. 

Chuyên gia “mách nước” cho Phạm Hương

Ngay sau đêm thi này, siêu mẫu Hà Anh - người từng làm Giám khảo cuộc thi tìm kiếm người mẫu Việt - Vietnam’s Next Top Model 2010 mà Phạm Hương tham gia với tư cách thí sinh cho rằng: “Phạm Hương có thần thái khác với nhiều người mẫu ở Việt Nam, nghe được nhịp nhạc nên bước đi lôi cuốn, có độ nẩy đủ nóng bỏng chứ không vô hồn”. Hà Anh cũng cho rằng một vẻ đẹp nóng bỏng, chiều cao nổi trội, các số đo cơ thể hấp dẫn và thần thái của một nữ hoàng gợi cảm cùng ánh mắt sắc lẹm là những điều căn bản mà cuộc thi “Hoa hậu Hoàn vũ” kiếm tìm ở một người đẹp để trao vương miện Hoa hậu.

Vì vậy siêu mẫu hàng đầu Việt Nam nhắn nhủ Phạm Hương cần tiếp tục phát huy những bước đi nóng bỏng, uyển chuyển, bước dài và cao. Riêng về trang điểm thì nên nhấn đậm ở mắt và gò má, phủ ánh nâu đồng cho toàn cơ thể để tăng thêm vẻ quyến rũ.

Về phần mình, ít phút sau khi đêm bán kết cuộc thi khép lại, Phạm Hương đã chia sẻ trên trang mạng xã hội cá nhân rằng chặng đường khó khăn nhất đã đi qua và cô thật sự hạnh phúc khi luôn nhận được sự ủng hộ và đoàn kết của mọi người. Người đẹp cũng không quên tiết lộ cô tự trang điểm cho mình để lên sân khấu trong đêm thi. Và mọi người kỳ vọng điều bất ngờ về Phạm Hương sẽ không chỉ dừng lại ở đó mà còn nhiều hơn nữa trong đêm chung kết diễn ra vào tối 20-12 (sáng 21-12 theo giờ Việt Nam).