Các "chiêu, trò''của  kinh doanh đa cấp

Các "chiêu, trò''của kinh doanh đa cấp

ANTĐ - Mặc dù cơ quan chức năng đã nhiều lần cảnh báo về tình trạng kinh doanh đa cấp biến tướng nhưng cho đến nay, rất nhiều người vẫn đang sa vào bẫy của hoạt động này. Hãy cảnh giác với lời mời chào tham gia vào hoạt động bán hàng đa cấp có "hoa hồng" cao, lãi suất lớn, đầu tư tài chính mà không dựa vào việc bán hàng hóa, bởi đó là dấu hiệu của hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Xảy hàng loạt vụ kinh doanh đa cấp lừa đảo: Bộ Công Thương không từ chối trách nhiệm

Xảy hàng loạt vụ kinh doanh đa cấp lừa đảo: Bộ Công Thương không từ chối trách nhiệm

ANTĐ - Bên lề cuộc họp giữa Thường trực Ban chỉ đạo 389 quốc gia và Thường trực Ban chỉ đạo 389 Bộ Công Thương chiều 6-4 về hoạt động kinh doanh đa cấp, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh cho biết, Bộ này không từ chối trách nhiệm với các vi phạm xảy ra trong hoạt động kinh doanh đa cấp. 

Lên tiếng vì quyền được an toàn của người tiêu dùng

Lên tiếng vì quyền được an toàn của người tiêu dùng

ANTĐ - Sáng 20-3, ông Nguyễn Thanh Hải - Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội đã đi kiểm tra tình hình thực hiện quyền của người tiêu dùng tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố, trong khuôn khổ chương trình “Hành động vì quyền của người tiêu dùng” năm 2016. Lãnh đạo Sở Công Thương yêu cầu, các doanh nghiệp cần quan tâm đến quyền được an toàn của người tiêu dùng, đặc biệt với các loại thực phẩm và hàng hóa thiết yếu.

Cơ quan quản lý ở đâu?

Cơ quan quản lý ở đâu?

ANTĐ - Bán hàng đa cấp xuất hiện ở Việt Nam khoảng gần 20 năm trở lại đây và có tốc độ tăng trưởng “ấn tượng” cả về quy mô lẫn doanh số.

Big C bán hàng đồng giá 21.900 đồng/sản phẩm

Big C bán hàng đồng giá 21.900 đồng/sản phẩm

ANTĐ - Gần 100 mặt hàng gia dụng như: nĩa, thìa, chảo, thớt, bộ hộp, khăn, thảm… ; các loại đồ chơi trẻ em, quần áo, tất dép… sẽ được hệ thống siêu thị Big C bán đồng giá 21.900 đồng/sản phẩm từ nay đến 29-2-2016.

10.000 vé xe cho công nhân về quê đón Tết

10.000 vé xe cho công nhân về quê đón Tết

ANTĐ - Công nhân các tỉnh miền Trung, miền Bắc làm việc tại Đồng Nai, có hoàn cảnh khó khăn được miễn phí vé xe về quê đón Tết bằng xe chất lượng cao.

Đổ xô mua hàng thời trang giảm giá cuối năm

Đổ xô mua hàng thời trang giảm giá cuối năm

ANTĐ - Cảnh chen chúc, xô đẩy diễn ra tại hầu hết các cửa hàng quần áo treo biển giảm giá, xả hàng. Lượng khách mua sắm quá đông khiến nhiều cửa hàng phải treo biển “tạm ngừng phục vụ” để hạn chế người vào.

Hà Nội: Nghi vấn lừa đảo các cụ già, bán hồng sâm giá "cắt cổ"

Hà Nội: Nghi vấn lừa đảo các cụ già, bán hồng sâm giá "cắt cổ"

ANTĐ - Các cụ già vốn “ăn không dám ăn, tiêu không dám tiêu”, thế nhưng chỉ sau một buổi “hội thảo” thì sẵn sàng bỏ ra cả chục triệu đồng để mua “Hồng sâm lên men Hàn Quốc” của Công ty TNHH Nhân sâm Hàn Quốc nghìn năm; để rồi sau đó “tỉnh” ra thì đã muộn…

Không để hàng kém chất lượng trà trộn trong dịp Tết

Không để hàng kém chất lượng trà trộn trong dịp Tết

ANTĐ - Đó là yêu cầu của Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung tại hội nghị về công tác cung cầu, bình ổn thị trường dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 do UBND TP tổ chức sáng 17-12.
VIB độc quyền phân phối bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam

VIB độc quyền phân phối bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam

ANTĐ - Công ty Prudential Việt Nam và Ngân hàng TMCP Quốc tế (VIB) vừa ký kết bản thỏa thuận đối tác chiến lược triển khai mô hình kinh doanh bảo hiểm qua ngân hàng (bancassurance) trong 15 năm - thời gian hợp tác dài nhất với mô hình này trên thị trường bảo hiểm hiện nay. 
Phương Tây sốt với ngày "Thứ sáu đen"

Phương Tây sốt với ngày "Thứ sáu đen"

ANTĐ - Người Anh và nhiều quốc gia châu Âu không tổ chức ngày Lễ Tạ ơn nhưng họ lại nhiệt tình đón nhận một nét văn hoá truyền thống của người Mỹ có liên quan đến dịp này, đó là ngày “Black Friday - Thứ sáu đen”. 
Cải tiến phương thức quản lý kinh doanh cho cửa hàng bán lẻ

Cải tiến phương thức quản lý kinh doanh cho cửa hàng bán lẻ

ANTĐ - Tại lễ ra mắt hệ thống quản lý bán hàng thông minh (Alepo), ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin (Bộ Công Thương) cho biết, Việt Nam hiện có trên 500.000 doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó có tới 97% là các doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ. 
Kiếm bộn tiền nhờ mua sắm thuê

Kiếm bộn tiền nhờ mua sắm thuê

ANTĐ - Với hàng chục đơn hàng mỗi ngày, anh Achmad Sobirin Suhaimi, 31 tuổi ở Singapore đã kiếm được 3.000-4.000USD/tháng nhờ nghề mua sắm thuê.