Bàn giao ĐH Khoa học và Công nghệ về đơn vị mới

ANTĐ - Ngày 20-4, Bộ GD-ĐT đã bàn giao Trường ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. 

Trường ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội được thành lập bằng nguồn vốn ODA của Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) và sự hỗ trợ của Chính phủ Pháp. Sau hơn 6 năm hoạt động, trường đã hoàn thành nền móng theo mô hình mới với chương trình đào tạo của các nước tiên tiến, phát triển cơ sở vật chất đồng bộ thông qua cơ chế, chính sách đặc thù.

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam là cơ quan nghiên cứu khoa học và đào tạo sau đại học quan trọng hàng đầu của Việt Nam, vì vậy, việc chuyển giao ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội cho Viện quản lý trực tiếp sẽ tạo thuận lợi cho trường phát triển chuyên môn, học thuật, nghiên cứu khoa học.