Ban Giám đốc CATP Hà Nội chia buồn với gia đình Trung úy Đỗ Tuấn Hoan

ANTĐ -Chiều 3-8, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc CATP cùng đoàn công tác đã đến thắp hương chia buồn, động viên gia đình Trung úy Đỗ Tuấn Hoan, cán bộ Đội Cảnh sát Quản lý hành chính và trật tự xã hội CAH Quốc Oai đã mất ngày 2-8 trong khi làm nhiệm vụ.

          Ân cần thăm hỏi và sẻ chia trước sự mất mát lớn với thân nhân gia đình Trung úy Đỗ Tấn Hoan, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương mong muốn toàn gia đình nhanh chóng vượt qua nỗi đau, vươn lên trong cuộc sống, đồng thời chỉ đạo CAH Quốc Oai khẩn trương làm rõ vụ việc, bắt giữ các đối tượng trong vụ án và đưa ra xử lý nghiêm trước pháp luật.

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương - Giám đốc CATP Hà Nội chia buồn với gia đình Trung úy Đỗ Tuấn Hoan

          Trước đó,  lúc 18h40 ngày 2-8, trên đường đi làm nhiệm vụ đến đoạn đê Phúc Đức, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, Trung úy Đỗ Tuấn Hoan (SN 1987) bất ngờ bị 1 nhóm đối tượng côn đồ đi taxi ập đến tấn công. Mặc dù được người dân phát hiện và đưa đi cấp cứu ngay sau đó, nhưng do vết thương quá nặng nên Trung úy Hoan đã không qua khỏi. Được biết, hiện CAH Quốc Oai đã bắt được 2 nghi can gây án và đang truy tìm số đối tượng còn lại.