Bàn giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội

ANTĐ - Một sự kiện khác thu hút được đông đảo đại biểu nghị sĩ IPU tham gia ngày 29-3 là phiên họp Hiệp hội các Tổng Thư ký nghị viện (ASGP) - cơ quan tham vấn của IPU. 

Nội dung được nhiều đại biểu lưu ý tại phiên thảo luận này là vấn đề tác động từ bên ngoài đến một số quyết định được đưa ra ở nghị viện, như tác động từ các tổ chức xã hội, kinh tế hoặc các nhóm vận động hành lang. 

Các đại biểu góp ý, để khắc phục được thực trạng này, mỗi quốc gia cần xem xét vấn đề và hiệu quả của các công cụ được sử dụng để điều chỉnh sự tham gia của các nhóm vận động hành lang trong quá trình lập pháp. Ông Nguyễn Hạnh Phúc, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Việt Nam cho biết, hiện nay, Quốc hội Việt Nam đang nỗ lực đổi mới, cải tiến để nâng cao hiệu quả hoạt động, bảo đảm Quốc hội thực sự là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, gắn bó chặt chẽ và có trách nhiệm với cử tri. Trong khuôn khổ hội nghị này, Việt Nam mong muốn nhận được sự chia sẻ kinh nghiệm từ các bạn đồng nghiệp để có thể đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của Quốc hội trong tiến trình đổi mới và hội nhập quốc tế.