Bán đấu giá chiếc xe Ford cổ 109 tuổi

ANTĐ - Chiếc xe lâu đời nhất của hãng sản xuất ô tô nổi tiếng Ford đã 109 năm tuổi!

Henry Ford được cho là người tiên phong trong việc ứng dụng các dây chuyền lắp ráp cho phép sản xuất hàng loạt xe ô tô với giá cả phải chăng.

Vào những ngày đầu thành lập, những mô hình đầu tiên của hãng Ford được lấy tên là Model A và được đặt trong một phòng lắp ráp lớn tại nhà máy Mack Avenue, mỗi xe không có khung số tuần tự. Mặc dù sau này dòng xe Model T được phổ biến rộng rãi nhưng chính dòng Model A đã đem về lợi nhuận ban đầu cho hãng với 3 đơn đặt hàng đầu tiên đến từ Tiến sĩ  E. Pffening thuộc Công ty Xe hơi Indiana và Herbert L. McNary. Nhưng chính vì các xe sản xuất ra được đánh số một cách ngẫu nhiên nên người ta không có cách nào để nhận biết đâu là chiếc được lắp ráp đầu tiên trong ba chiếc.
Tuy nhiên sau thời gian dài nghiên cứu, những chuyên gia cũng phát hiện ra rằng, chiếc xe duy nhất còn sót lại cho đến ngày nay trong ba chiếc Ford Model A mang khung số 30 với kiểu thân xe tonneau, với giá bán lẻ đương thời là 880 USD và đã được chuyển đến cho một người làm bơ ở Iowa.
Điều khiến nhiều người vô cùng ngạc nhiên đó chính là cho dù chiếc xe đã 109 tuổi nhưng nó mới chỉ trải qua 5 đời chủ sở hữu. Ngoài động cơ 2 xi lanh 8 mã lực 100 cu.in được thay mới hoàn toàn vào năm 2007, chiếc xe vẫn còn đầy đủ giấy tờ và các tính năng ban đầu như bình xăng con Kingston và hộp cuộn dây mang số 30.

Chiếc xe lâu đời nhất của Ford này sẽ được mang ra đấu giá vào ngày 11-10 tại Câu lạc bộ Ô tô cổ Hoa Kỳ với mức giá dự tính có thể lên đến 300.000 - 500.000 USD.