Mỹ, Hàn thúc ép Triều Tiên phi hạt nhân hóa

Mỹ, Hàn thúc ép Triều Tiên phi hạt nhân hóa

ANTĐ - Ngày 17-1, Bộ Thống nhất Hàn Quốc đã yêu cầu Triều Tiên có hành động thực tế để phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên, nhằm đáp lại lời kêu gọi của Bình Nhưỡng về việc chấm dứt những hành động thù địch giữa hai miền Triều Tiên.
Pháp bắt giữ một nữ nghi can khủng bố

Pháp bắt giữ một nữ nghi can khủng bố

ANTĐ - Cảnh sát Pháp ngày 1-10 đã bắt giữ một phụ nữ tại Thủ đô Paris bị tình nghi liên quan đến chi nhánh mạng lưới khủng bố al Qaeda ở bán đảo Arập. 
Mỹ không giảm sự hiện diện quân sự tại Hàn Quốc

Mỹ không giảm sự hiện diện quân sự tại Hàn Quốc

ANTĐ - Ngày 30-9, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ - Chuck Hagel đã tới khu vực Phi quân sự ngăn cách hai miền Nam và Bắc Triều Tiên nhân chuyến thăm Hàn Quốc. Chuyến thăm lần này của ông Chuck Hagel nhằm nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược trong việc bảo vệ an ninh trên bán đảo Triều Tiên.
Làm mát “điểm nóng”

Làm mát “điểm nóng”

ANTĐ - Triển vọng nối lại cuộc đàm phán 6 bên về vấn đề phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên đã hiện rõ sau một loạt các hoạt động ngoại giao dồn dập từ phía các đối tác.

Bất định tương lai Ai Cập

Bất định tương lai Ai Cập

ANTĐ - Tình hình Ai Cập tiếp tục căng thẳng sau khi quân đội phế truất Tổng thống Mohamed Morsi. Quân đội nước này ra tuyên bố nêu rõ hiện tình hình đất nước đang ở trong giai đoạn phức tạp và nhạy cảm, đồng thời kêu gọi các lực lượng chính trị thực hiện hòa giải dân tộc, tránh tấn công trả đũa lẫn nhau gây mất ổn định tình hình đất nước.
CHDCND Triều Tiên kêu gọi ký Hiệp ước hòa bình

CHDCND Triều Tiên kêu gọi ký Hiệp ước hòa bình

ANTĐ - Ngày 29-5, CHDCND Triều Tiên đã bất ngờ kêu gọi thay thế Hiệp ước đình chiến được ký kết giữa hai miền sau khi kết thúc Chiến tranh Triều Tiên bằng một hiệp ước hòa bình chính thức nhằm tăng cường sự ổn định trên bán đảo Triều Tiên.
Triều Tiên sẵn sàng nối lại đàm phán 6 bên

Triều Tiên sẵn sàng nối lại đàm phán 6 bên

ANTĐ - Chiều 24-5, Phó Nguyên soái Choe Ryong Hae, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị quân đội nhân dân Triều Tiên, đã trao thư tay của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cho Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong cuộc gặp tại Đại lễ đường nhân dân ở Thủ đô Bắc Kinh. Tuy nhiên nội dung bức thư không được công bố.