ANTĐ - Ngày 10-3, Mỹ kêu gọi Nga cần chứng minh rằng quốc gia này đã sẵn sàng thực hiện theo một loạt các đề xuất của Mỹ nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng tại Ukraine. Trước mắt họ muốn Nga không can thiệp quân sự vào bán đảo Crimea và chấm dứt những hành động khiêu khích.
ANTĐ - Theo hãng tin Mỹ AP, chiều 8-3 (giờ địa phương), đã có nhiều đoàn xe quân sự, mỗi đoàn vài chục chiếc, chở binh lính có vũ trang ồ ạt tiến vào Crimea.
ANTĐ - Phó Thủ tướng phụ trách quốc phòng Nga Dmitry Rogozin cho biết, "mối đe dọa công khai" của Mỹ và NATO cho thấy sự cần thiết phải trang bị cho quân đội Nga các hệ thống vũ khí hiện đại.
ANTĐ - Căng thẳng trên bán đảo Crimea được cho là sẽ gia tăng sau khi Quốc hội Crimea bỏ phiếu nhất trí trở thành một phần lãnh thổ của Liên bang Nga. Trong khi đó, các nhà ngoại giao Nga và phương Tây vẫn đang nỗ lực tìm kiếm một giải pháp ngoại giao cho vấn đề Ukraine.
ANTĐ - Gặp gỡ các nhà báo hôm 5-3, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu nhận định, những hình ảnh và video trên Internet dường như chứng tỏ sự hiện diện của quân đội Nga trên lãnh thổ Ukraina, thực chất chỉ là sự khiêu khích.
ANTĐ - Ngày 3-3, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, nước này đã tạm dừng tất cả các hoạt động và diễn tập quân sự với Nga nhằm trừng phạt nước này do can thiệp quân sự vào cuộc khủng hoảng chính trị tại Ukraine.
ANTĐ - Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev tuyên bố, trong số các thỏa thuận với Ukraine có những hợp đồng ràng buộc không thể hủy bỏ. Trong đó, đặc biệt quan trọng là dự án xây cầu nối liền Nga và bán đảo Crimea.
ANTĐ - Bán đảo Crimea của Ukraine về cơ bản đã không còn nằm trong tầm kiểm soát của Kiev. Vùng đất du lịch nổi tiếng thanh bình giờ đây trở thành “ngòi nổ’ không chỉ bên trong Ukraine, trong quan hệ Nga – Ukraine, mà còn cả trong quan hệ quốc tế.
ANTĐ - Cộng hòa tự trị Crimea, nằm trên bán đảo Crimea có phong cảnh đẹp như tranh với nhiều khu nghỉ dưỡng nổi tiếng, nằm giữa Biển Đen và biển Azov, ngăn cách với Nga bằng eo biển hẹp Kerch.
ANTĐ - Giới chức lãnh đạo Ukraine đã ra lệnh điều động quân đội sau khi Thượng viện Nga phê chuẩn yêu cầu của Tổng thống Putin, về việc triển khai quân vào khu tự trị Crưm, miền nam Ukraine. Đồng thời Ukraine gửi yêu cầu trợ giúp tới NATO.
ANTĐ - Hãng thông tấn Interfax của Nga cho biết, sau sân bay Belbek, các lực lượng Nga đã giành quyền kiểm soát thêm một sân bay quân sự ở khu vực phía Đông bán đảo Crimea, đồng thời các binh sĩ hạm đội biển Đen của Nga đang canh giữ các vị trí quan trọng trên bán đảo Crimea.
ANTĐ - Những biến động phức tạp ở Ukraine và việc Nga tiến hành cuộc tập trận quy mô lớn ngay sát với nước láng giềng này đang đặt cơ quan tình báo Mỹ và phương Tây vào tình trạng hoạt động hết công suất.
ANTĐ - Ngày 28-2, một nhóm vũ trang đã tiến vào giành quyền kiểm soát sân bay ở thủ phủ Simferopol của Crimea ở miền nam Ukraine, một ngày sau khi các tay súng không xác định đã chiếm giữ tòa nhà chính phủ và quốc hội của địa phương này.
ANTĐ - Hiện tại, hành tung của Tổng thống bị phế truất Ukraine Viktor Yanukovych đang là câu hỏi lớn đối với chính quyền mới ở Ukraine và dư luận quốc tế, đặc biệt là khi lệnh truy nã đối với ông ta vừa mới ban ra.
ANTĐ - Ngày 23-2, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Susan Rice đã cảnh báo Nga không nên triển khai quân đội đến Ukraine, giữa lúc khủng hoảng chính trị chưa có lối thoát tại nước láng giềng thuộc Liên Xô cũ này, và cho rằng động thái này sẽ là một “sai lầm nghiêm trọng.”
ANTĐ - Một máy bay ném bom B-52 có khả năng mang vũ khí hạt nhân của Mỹ đã bay qua bán đảo Triều Tiên. Động thái này xảy ra cùng với thời điểm hai miền Triều Tiên đạt được thỏa thuận về cuộc đoàn tụ các gia đình ly tán, Triều Tiên cho rằng hành động này đã đe dọa kế hoạch đoàn tụ cũng như khiến những căng thẳng quân sự giữa hai miền ngày một leo thang.
ANTĐ - Ngày 5-2, Hàn Quốc và Triều Tiên đã đạt được thỏa thuận sẽ tổ chức đợt đoàn tụ mới cho các gia đình bị ly tán trong cuộc chiến tranh Triều Tiên 1950-1953, một động thái có thể giúp làm giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.
ANTĐ - Trong cuốn hồi ký của mình, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates đã tiết lô một thông tin chấn động là hồi năm 2010, sau vụ Triều Tiên pháo kích vào đảo Yeonpyeong, Hàn Quốc đã lên kế hoạch tấn công trả đũa, vùi dập đối thủ.