Thị trấn sống bằng "nghiệp" buôn người

Thị trấn sống bằng "nghiệp" buôn người

ANTĐ - Là một thị trấn nhỏ ở bang Tlaxcala - tiểu bang nhỏ nhất của Mexico và chỉ cách Thủ đô Mexico khoảng 2 giờ xe chạy, hiện cứ 10 cư dân thị trấn Tenancingo thì có 1 người liên quan đến “nghiệp” buôn người. Nhiều đàn ông ở đây sống bằng việc lừa bán phụ nữ vào con đường phục vụ khách làng chơi khắp Hoa Kỳ và Mexico. 
Những câu chuyện đằng sau "động" bán dâm đồng tính thâu đêm suốt sáng

Những câu chuyện đằng sau "động" bán dâm đồng tính thâu đêm suốt sáng

ANTĐ - TP.Hồ Chí Minh những ngày cuối năm trời mưa nắng thất thường. Lê Hiếu Hải nằm co ro trong phòng trọ vì ế khách. Hải không thuộc diện được các Spa và tụ điểm lớn săn đón nên anh phải tự đi kiếm khách (ngôn ngữ của những người đồng tính nam gọi là bồ) cho mình. Hải tâm sự rằng, không lý giải được vì sao, nhưng những người như chúng tôi từ nhỏ đã chỉ thích đàn ông. Lớn lên, khó tiếp cận các công việc bình thường vì người ta thấy dáng điệu và giọng nói eo ẻo nên không nhận. Đi làm trong nhà hàng một thời gian, quen và kết nối được với mấy mối cũng là người đồng tính để cặp bồ. Nhưng qua tuổi 30, không còn “bắp non ngọt nước” nữa đành phải dạt ra đường để bắt khách thôi.
Cuộc đời đẫm nước mắt của cô gái bị cưỡng hiếp 43.200 lần

Cuộc đời đẫm nước mắt của cô gái bị cưỡng hiếp 43.200 lần

ANTĐ - Ngồi tựa lưng vào ghế, mắt nhìn xa xăm vào khoảng không vô tận, Karla Jacinto trầm tư kể về quãng thời gian khủng khiếp nhất trong cuộc đời cô: 4 năm bị ép buộc bán dâm, bị cưỡng hiếp 43.200 lần, tiếp 30 khách/ngày và phải làm việc liên tục 7ngày/tuần.

Chủ quán karaoke kiêm môi giới mại dâm

Chủ quán karaoke kiêm môi giới mại dâm

ANTĐ - Chiều 7-10, CAP Hoàng Văn Thụ phối hợp với Đội điều tra tổng hợp CAQ Hoàng Mai, Hà Nội, kiểm tra hành chính nhà nghỉ Tây Đô trên địa bàn, phát hiện tại 2 phòng có 2 cặp đôi đang mua bán dâm. 

Sa "tổ quỷ" Rentboy, trai gọi dễ dàng bán dâm

Sa "tổ quỷ" Rentboy, trai gọi dễ dàng bán dâm

ANTĐ - Nhà chức trách Mỹ ngày 25-8 thông báo đã triệt phá trang web mại dâm nam lớn nhất thế giới, hay còn được gọi là “nhà thổ trên mạng Internet”, bắt giữ giám đốc điều hành trang web cùng 6 người khác về tội môi giới mại dâm nam. 
Tận tâm tận lực hướng về cơ sở

Tận tâm tận lực hướng về cơ sở

ANTĐ - Đó là chủ trương của chỉ huy CAQ Nam Từ Liêm đối với công an các phường, đội nghiệp vụ trong toàn quận. Và với mục tiêu đó, từ khi thành lập quận đến nay, CAQ Nam Từ Liêm đã giành được sự tin yêu của người dân.
Thực hư việc đưa phụ nữ sang Malaysia bán dâm

Thực hư việc đưa phụ nữ sang Malaysia bán dâm

ANTĐ - Tại Bình Phước, công an tỉnh vừa phối hợp với Cơ quan ngoại giao của Việt Nam và các tổ chức quốc tế tiến hành giải cứu và đưa 2 phụ nữ Việt Nam đi làm việc tại Malaysia về nước. Vậy thực hư câu chuyện một số phụ nữ Việt Nam bị đưa sang nước ngoài bán dâm là như thế nào?

Nhân viên quét dọn môi giới mại dâm

Nhân viên quét dọn môi giới mại dâm

ANTĐ - Ngày 28-6, CAQ Hà Đông (Hà Nội) cho biết, đang tạm giữ hình sự Trịnh Thị Đào (SN 1963, ở Kiên Quyết, Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội) để điều tra về hành vi môi giới mại dâm. Đối tượng này bị cơ quan công an bắt giữ sau khi môi giới 2 gái bán dâm cho khách tại một nhà nghỉ trên địa bàn.
Kiểm tra thông tin 3.000 thiếu niên Việt Nam bị đưa sang Anh trái phép

Kiểm tra thông tin 3.000 thiếu niên Việt Nam bị đưa sang Anh trái phép

ANTĐ -  Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh việc các băng đảng tội phạm người Việt đã đưa 3.000 thiếu niên Việt Nam sang Anh bằng con đường nhập cảnh trái phép và sử dụng số trẻ em này vào các hoạt động phạm pháp.
Gái mại dâm Trung Quốc “đổ bộ” ra nước ngoài

Gái mại dâm Trung Quốc “đổ bộ” ra nước ngoài

ANTĐ - Sau một loạt các cuộc truy quét dữ dội vào tệ nạn mại dâm trong những năm gần đây, mà mới đây nhất là cuộc đột kích vào “kinh đô tình dục” của Trung Quốc ở thành phố Đông Quan thuộc tỉnh Quảng Đông, dường như các ổ nhền nhện lớn đều “biến mất”. Nhưng theo kết quả của nhiều cuộc nghiên cứu và khảo sát đã chỉ ra rằng, một số người bán dâm không hề thay đổi nghề nghiệp mà họ chỉ di chuyển tới các thành phố có chính sách về hoạt động mại dâm thoáng hơn hoặc tìm kiếm cơ hội tiếp tục hành nghề ở nước ngoài.
Hàn Quốc: Nhức nhối nạn mại dâm trẻ vị thành niên

Hàn Quốc: Nhức nhối nạn mại dâm trẻ vị thành niên

ANTĐ - Mặc dù bất hợp pháp, nhưng ngành công nghiệp tình dục tại Hàn Quốc vẫn phát triển mạnh, chiếm khoảng 4% GDP hàng năm của nước này và bằng nguồn thu của ngành nông nghiệp và đánh cá cộng lại. Trong đó, ngày càng có nhiều trẻ vị thành niên bị ép buộc làm gái mại dâm sau khi bỏ nhà ra đi.