Bàn chải đánh răng có chứa vi khuẩn phân

ANTĐ - Bàn chải đánh răng của bạn rất dễ bị nhiễm khuẩn khi bạn dùng chung phòng tắm với người khác. 

 Nghiên cứu bàn chải đánh răng trong phòng tắm của ký túc xá sinh viên, các nhà khoa học của trường ĐH Kvinnipekskogo (Mỹ) cho biết, với mỗi phòng tắm trung bình có khoảng 9,4 người, họ đã tìm thấy vi khuẩn phân trên 54,85% bàn chải. Trong đó, vi khuẩn trong 80% bàn chải không phải là của chủ sở hữu.

Bàn chải đánh răng có chứa vi khuẩn phân ảnh 1

Các nhà khoa học cho rằng, vi khuẩn phân xâm nhập bàn chải đánh răng theo không khí, do khi xả bồn cầu không đậy nắp. Bàn chải bị nhiễm khuẩn bởi vi khuẩn phân của người khác rất nguy hiểm, nó có thể gây nhiễm khuẩn đường ruột, da hoặc thậm trí là tai.