Bản án thích đáng cho kẻ gây thương tích cho chiến sỹ Công an tại chốt kiểm dịch

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Tòa án nhân dân huyện Mê Linh, Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Đặng Văn Tình, trú tại xã Đồng Cương, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc về tội Chống người thi hành công vụ.

Theo cáo trạng, khoảng 22h ngày 21/8/2021, Đặng Văn Tình điều khiển xe mô tô, BKS: 88F1-558.41 đi trên đường 24 theo hướng từ thôn Bạch Đa, xã Kim Hoa, huyện Mê Linh, Hà Nội đến phường Phúc Thắng, TP. Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Bị cáo Đặng Văn Tình

Bị cáo Đặng Văn Tình

Khi đến gần chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 số 3 của huyện Mê Linh, dù trông thấy tín hiệu dừng xe để kiểm tra giấy tờ của đồng chí Lưu Trường Giang, cán bộ Đội Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an huyện Mê Linh, nhưng Tình vẫn không chấp hành mà điều khiển xe mô tô đâm vào rào chắn barie, khiến rào chắn barie đập vào chân trái đồng chí Giang. Hậu quả đồng chí Giang bị “vỡ mâm gối chày trái” phải phẫu thuật với tỷ lệ thương tật 18%.

Sau khi vụ việc xảy ra, Tình đã phóng xe bỏ chạy. Chiều ngày 22/8/2021, Công an huyện đã tiến hành bắt giữ đối tượng khi đang lẩn trốn tại tỉnh Vĩnh Phúc.

Tại cơ quan công an, Tình đã khai nhận hành vi phạm tội. Công an huyện Mê Linh đã khởi tố đối với đối tượng Đặng Văn Tình về hành vi Chống người thi hành công vụ, theo khoản 1 điều 330 Bộ Luật hình sự và ra quyết định tạm giam đối với đối tượng Tình thời gian 60 ngày kể từ ngày 24/8/2021.

Tại phiên xét xử ngày 1-9, xét tính chất, mức độ, hành vi vi phạm pháp luật của bị cáo, Tòa án nhân dân huyện Mê Linh đã tuyên phạt Đặng Văn Tình 42 tháng tù giam. Đây là mức phạt đích đáng cho kẻ coi thường pháp luật, đi ngược lại những nỗ lực, cố gắng của toàn dân trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; và cũng là bài học răn đe đối với những đối tượng chống đối người thi hành công vụ nhất là trong công tác phòng chống dịch hiện nay.