Bản án nghiêm khắc dành cho các đối tượng buôn người

ANTĐ - Ngày 5-3, tại xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong, TAND tỉnh Đắk Nông đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt các bị cáo H’Ninh (SN 1976, trú tại xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong) 22 năm tù và Nguyễn Thanh Nhàn (SN 1966, trú tại TP.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) 20 năm tù về tội mua bán người và mua bán trẻ em.
Bản án nghiêm khắc dành cho các đối tượng buôn người ảnh 1
Nguyễn Thanh Nhàn và H’Ninh tại phiên tòa xét xử


Theo cáo trạng, từ tháng 1 đến đầu tháng 2-2013, đối tượng Nguyễn Thị Hoa (hiện đã bỏ trốn) đã cấu kết với H’Ninh và Nguyễn Thanh Nhàn dùng lời đường mật, dụ dỗ 3 cô gái: Đường Thị V. (SN 2001), H’ T. (SN 1999) và H’Th (SN 1995, đều trú tại thôn 2, xã Quảng Sơn) sang Trung Quốc lấy chồng để được hưởng cuộc sống giàu sang. Thực chất, nhóm đối tượng này đã bán các cô gái cho một số đối tượng người Trung Quốc. Vụ việc trót lọt, Nguyễn Thị Hoa đã trả tiền công cho Nhà và H’Ninh tổng cộng 39.500.000 đồng.
Sau khi xem xét kỹ càng vụ án, toà đã tuyên bản án như trên.