Bản án đặc biệt với tài phiệt ngành bất động sản Singapore

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tỷ phú Ong Beng Seng (79 tuổi, một tài phiệt ngành khách sạn, người đã góp phần đưa cuộc đua F1 đến Singapore) vừa nhận tội tiếp tay cản trở công lý trong vụ án tham nhũng liên quan đến ông S. Iswaran - cựu Bộ trưởng Giao thông Singapore. Ngày 15-8 tới, ông Ong Beng Seng sẽ bị tuyên án nhưng có thể được hưởng khoan hồng do những tình tiết giảm nhẹ đặc biệt.
Tỷ phú Ong Beng Seng có thể được hưởng ân xá tư pháp, trường hợp rất hiếm khi được áp dụng ở Singapore

Tỷ phú Ong Beng Seng có thể được hưởng ân xá tư pháp, trường hợp rất hiếm khi được áp dụng ở Singapore

Ngày 4-8, ông trùm bất động sản Ong Beng Seng đã nhận tội. Cựu Bộ trưởng giao thông S. Iswaran khi đó là Chủ tịch của một ủy ban chỉ đạo cuộc đua Công thức 1 ở Singapore. Vụ bê bối tham nhũng tồi tệ nhất của Singapore trong nhiều thập kỷ đã gây chấn động quốc gia này, nơi đang tìm cách xây dựng danh tiếng toàn cầu về chính sách không khoan nhượng đối với tham nhũng.

Phát biểu trước tòa về hành vi của ông trùm ngành bất động sản, đại diện công tố cho biết, doanh nhân này đã đề nghị Bộ trưởng Iswaran đi cùng ông đến Qatar vào tháng 12-2022. Đó là chuyến đi bằng máy bay riêng, được đài thọ toàn bộ chi phí và ông Iswaran đã đồng ý, giá trị chuyến bay vào khoảng 7.700 USD. Ngày 10-12-2022, ông Iswaran đến Doha (Qatar), nhận phòng tại khách sạn Four Seasons với giá 4.737 USD/đêm. Sau đó, ông trở về trên chuyến bay hạng thương gia trị giá 5.700 USD do Singapore Grand Pix (doanh nghiệp tổ chức đường đua Công thức 1 ở Singapore) chi trả. Bộ trưởng Iswaran sau đó không khai báo với Chính phủ Singapore về chuyến đi.

Tháng 5-2023, Cục Điều tra tham nhũng (CPIB) điều tra một vụ việc liên quan đến các cộng sự của ông Ong Beng Seng, họ đã tìm thấy danh sách hành khách trên chuyến bay đến Doha hôm đó. Được ông Ong Beng Seng gọi điện báo, Bộ trưởng Iswaran yêu cầu vị tỷ phú này lập hóa đơn cho chuyến đi Doha, bao gồm cả chuyến bay trở về Singapore vào ngày 11-12-2022. Ông Ong Beng Seng nói với Giám đốc Singapore Grand Pix để thanh toán và lưu giữ hồ sơ đầy đủ về việc này.

Cuối tháng 5-2023, ông Iswaran đã gửi một tấm séc trị giá 5.700 USD cho Singapore Grand Pix. Đây là hành vi mà bên công tố cho rằng có xu hướng cản trở quá trình tố tụng vì nó làm giảm khả năng ông bị CPIB điều tra liên quan đến chuyến đi Doha. Ngày 3-10-2024, ông Iswaran đã bị tuyên án tù 12 tháng sau khi nhận tội với 5 cáo buộc, trong đó có 4 cáo buộc về tội sở hữu các vật phẩm có giá trị khi còn là công chức.

Đối với phiên tòa xét xử ông Ong Beng Seng, phía công tố bày tỏ quan điểm nên áp dụng ân xá tư pháp do tình trạng sức khỏe nghiêm trọng của bị cáo. Nghĩa vụ ân xá tư pháp là quyền tự quyết của tòa án Singapore trong việc đưa ra mức án nhẹ hơn do có những tình tiết giảm nhẹ đặc biệt, đến nay chỉ được áp dụng trong 2 loại tình huống: Khi người phạm tội mắc bệnh nan y hoặc bị bệnh nặng đến mức án tù có thể gây nguy hiểm đến tính mạng. Năm 2020, ông Ong Beng Seng được chẩn đoán mắc bệnh đa u tủy giai đoạn tiến triển - một loại ung thư ảnh hưởng tới phản ứng miễn dịch của cơ thể. Hiện ông đủ điều kiện để được áp dụng ân xá tư pháp do khối u đã di căn vào xương, nguy cơ tử vong cao.

Tại Singapore, những người bị kết tội tiếp tay cho hành vi cản trở công lý có thể bị phạt tù tới 7 năm, bị phạt tiền (tối đa là 30.000 USD), hoặc cả hai. Luật sư của ông trùm bất động sản đã đề nghị hình phạt phạt tiền, đồng thời nêu tình tiết giảm nhẹ do ông Ong Beng Seng là người đầu tiên mang Giải đua xe Công thức 1 đến Singapore, đồng thời cũng đóng góp công sức vào các nỗ lực nhân đạo quốc tế của Singapore trong đại dịch Covid-19. Phiên điều trần tại tòa án Singapore tuần qua cũng đã tiết lộ bức tranh chi tiết nhất từ trước đến nay về sức khỏe của doanh nhân gốc Malaysia Ong Beng Seng, làm dấy lên câu hỏi về việc kế vị khối tài sản của ông trị giá 1,5 tỷ USD.