Bản án cho hai tên mua, bán trẻ em

ANTĐ - Sáng nay 22-9, TAND TP. Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử hai bị cáo Bùi Văn Thắng (SN 1991, trú tại thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) và Trịnh Xuân Trường (SN 1989, trú tại tổ 2, phường Nguyễn Thị Minh Khai, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn), bị truy tố phạm tội mua bán trẻ em.

Hai bị cáo Trường và Thắng trong giờ HĐXX vào nghị án

Tối 2-4-2011, Bùi Văn Thắng rủ Trịnh Xuân Trường và Bùi Ngọc Sơn (SN 1991, bạn cùng thôn với Thắng) đi mua dâm. Sau đó cả ba cùng đến quán giải khát ở ven đường Quốc lộ 6, thuộc địa bàn thị trấn Trúc Sơn, huyện Chương Mỹ để tìm gái bán dâm. Tại đây, Thắng bảo chủ quán (không rõ tên tuổi, địa chỉ) “điều” cho ba gái bán dâm nhưng chỉ có mình cháu Nguyễn Thị Kim P. (tức Hương, SN 1996, trú tại bản Thái Hưng, xã Mường Sang, huyện Mộc Châu, Sơn La) ra tiếp. Sau khi đặt tiền mua dâm cho chủ quán, Bùi Văn Thắng đưa cháu P. vào nhà nghỉ ở gần đó để mua dâm, còn Trịnh Xuân Trường, Bùi Ngọc Sơn ngồi chờ ở một quán nước gần đó.

Trong lúc cùng P. vào nhà nghỉ mua, bán dâm, Thắng nảy sinh ý đồ dụ dỗ cháu P. đưa sang Trung Quốc bán lấy tiền ăn chơi. Qua một hồi tỷ tê, Thắng giả vờ bày tỏ tình cảm yêu đương và bảo P. bỏ trốn đi nơi khác làm ăn. Tưởng thật, P. ngây thơ hỏi Thắng đi đâu thì được gã trai lơ vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp. Thắng bảo đưa P. lên tỉnh Lào Cai rồi sẽ xin cho đi bán hàng quần áo với mức lương 5 triệu đồng/tháng.

Sáng 6-4, Thắng, Trường và cháu P. cùng bắt xe lên cửa khẩu Lào Cai. Đến nơi, Thắng liên lạc với một thanh niên tên Minh Cận (nhà ở Hà Khẩu, quốc tịch Trung Quốc – là đối tượng chứa gái mại dâm do Thắng quen từ trước). Đến ngày hôm sau (7-4), Thắng đi tìm người để làm giấy thông hành cho cháu P. nhưng không làm được. Thắng bảo Trường cùng cháu P. đi đò, vượt biên trái phép sang Trung Quốc, còn Thắng dùng hộ chiếu phổ thông qua cửa khẩu sang chờ trước ở bên đó. Trong lúc Trường đưa cháu P. xuống đò để sang Trung Quốc thì bị Tổ công tác biên phòng phố Trà (thuộc Đồn Biên phòng cửa khẩu Lào Cai) phát hiện bắt giữ.

Cảnh sát dẫn giải hai bị cáo về trại giam sau khi HĐXX tuyên án

Đối với Thắng, sau khi sang đến Trung Quốc không liên lạc được với Trường, ngày hôm sau (8-4) lại quay trở lại Việt Nam thì bị Đồn Biên phòng cửa khẩu Lào Cai bắt giữ. Sau khi làm các thủ tục bàn giao, ngày 13-4, Viện KSND tỉnh Lào Cai đã ra quyết định chuyển toàn bộ vụ án đến Cơ quan CSĐT-CATP. Hà Nội để điều tra theo thẩm quyền. Hành vi trên của Bùi Văn Thắng và Trịnh Xuân Trường đã bị cơ quan công tố cáo buộc phạm tội mua bán trẻ em.

Sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, HĐXX sơ thẩm hình sự TAND TP Hà Nội đã ra quyết định tuyên phạt mỗi bị cáo 10 năm tù…

(Tên nạn nhân đã được thay đổi)

Mời đón đọc những thông tin chi tiết trên Báo ANTĐ phát hành vào ngày mai 23-9.