Bản án cho các đối tượng làm giả công văn của UBND tỉnh để lừa đảo

ANTĐ - Ngày 20-11, tại thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, TAND tối cao tại Đà Nẵng đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm và tuyên y án sơ thẩm 12 năm tù giam đối với 2 bị cáo Đỗ Thị Hồng Vân, (SN 1964), Giám đốc Công ty và Huỳnh Ngọc Tài, (SN 1971), Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Thiện Hoàng ĐNo về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo điều 139 Bộ luật hình sự.

Theo cáo trạng, để có tiền tiêu xài cá nhân, Nguyễn Duy Hùng (SN 1982), trú tại xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song  đã “múa mép” với nhiều người rằng mình là cháu của một vị thứ trưởng ở Hà Nội và có thể “lo” được các dự án và làm được quyết định giao đất của UBND tỉnh cho Công ty Cổ phần đầu tư xuất nhập khẩu xây dựng Văn Minh (Công ty Văn Minh) do Đỗ Thị Hồng Vân làm giám đốc nhưng phải có 2 tỷ đồng để làm “lộ phí”.

Để có được số tiền trên, Đỗ Thị Hồng Vân và cấp dưới của mình là Huỳnh Ngọc Tài đã tung thông tin giả là đang được UBND tỉnh thu hồi 1750 ha đất của Công ty Lâm nghiệp Đắk N’tao (huyện Đắk Song) và giao cho Công ty Văn Minh quản lý để ký hợp đồng bán hơn 1000ha với giá từ 8 đến 15 triệu đồng/1ha và nhận được 210 triệu đồng tiền đặt cọc.

Bị cáo Vân và Tài tại tòa

Để tạo niềm tin cho mọi người, Nguyễn Duy Hùng đã gặp một người tên Bốn tại TP Hồ Chí Minh và thuê Bốn làm giả Quyết định số 1389/QĐ-UBND ngày 2-6-2011 của UBND tỉnh Đắk Nông với nội dung “Thu hồi 1.750 ha đất của Công ty lâm nghiệp Đắk N’tao giao cho Công ty Văn Minh khai hoang, trồng rừng” với giá 40 triệu đồng.

Sau khi có “quyết định”  giả phô tô này, Vân và Tài tiếp tục làm hợp đồng bán đất 500ha với giá 15 triệu đồng/ha và nhận được tiền đặt cọc là 100 triệu đồng. Để tạo niềm tin cho các đối tác, Nguyễn Duy Hùng đã đề nghị thành lập Công ty cổ phần Thiện Hoàng ĐNo ở Đắk Nông do Hùng làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, Vân làm giám đốc Công ty và Tài làm giám đốc điều hành của công ty rồi thuê Bốn làm giả Quyết định số 1389/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đắk Nông với nội dung như bản quyết định phô tô trước đó nhưng có dấu đỏ đề ngày 2/6/2011.  

Sau đó, Vân và Tài đã ký hợp đồng bán 40ha với giá 40 triệu đồng/1ha và thu được 400 triệu đồng tiền đặt cọc. Theo kết quả điều tra, tổng số tiền các đối tượng chiếm đoạt được là 710 triệu đồng. Ngoài ra, Nguyễn Duy Hùng còn lừa đảo chiếm đoạt 387,5 triệu đồng của hợp tác xã Phú Tiến với chiêu bài “chạy” vốn và 50 triệu đồng của một ngươi dân ở xã Đắk Sắc, huyện Đắk Mil để “chạy” trường.

Ngày 29/7/2011, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Đỗ Thị Hồng Vân và Huỳnh Ngọc Tài về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đến ngày 18/8/2011, Cơ quan CSĐT ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với Nguyễn Duy Hùng cũng về hành vi nêu trên.

Ngày 13/6/2012, TAND tỉnh Đắk Nông đã mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Duy Hùng 15 năm tù giam, Vân và Tài mỗi bị cáo 12 năm tù giam đồng thời buộc phải bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt được của các bị hại.

Sau đó, 2 bị cáo Vân và Tài đã làm đơn kháng cáo, còn bị cáo Hùng không kháng cáo và đang chấp hành hình phạt tù.