Bệnh ma làm và lời nguyền mó nước

Bệnh ma làm và lời nguyền mó nước

ANTĐ - Đã nhiều lần Sở Y tế Hòa Bình chỉ đạo Trung tâm y tế dự phòng tỉnh phối hợp với Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội và các đơn vị liên quan tiến hành khảo sát tình hình bệnh tật, xét nghiệm nước tại bản Vắt. Theo kết quả xét nghiệm, 17 chỉ số hóa lý và vi sinh hoàn toàn nằm trong giới hạn cho phép. Thế nhưng nguyên nhân lý giải về những tật bệnh đang ngày ngày dày xéo bản nghèo ở Đồng Bảng, Mai Châu, Hòa Bình vẫn chưa thật sự tìm được câu trả lời thỏa đáng.
Phát hiện mới giúp điều trị bệnh AIDS

Phát hiện mới giúp điều trị bệnh AIDS

ANTĐ - Các nhà khoa học đã phát hiện ra cách ngăn không cho virus HIV phá huỷ hệ miễn dịch. Phát hiện này có thể là cơ sở để phát triển một loại vaccin chống lại căn bệnh thế kỷ AIDS.
Câu chuyện về gian phòng rỗng

Câu chuyện về gian phòng rỗng

ANTĐ - Có một gian phòng dành cho những người tự cho mình là bất hạnh đến trú ngụ. Khi mới mở cửa, người đến đây đông vô kể. Có người bị thất bại trong tình cảm, có người mọc một cục u lớn trên mặt, lại có người mắc bệnh nan y, người thì tay chân tàn phế, hay bị thiểu năng bẩm sinh…
Sụp mi bẩm sinh - không nên lo lắng quá

Sụp mi bẩm sinh - không nên lo lắng quá

ANTĐ - Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, ai sinh ra cũng muốn có một đôi mắt lành lặn, sáng trong, cân đối, khỏe mạnh. Tuy nhiên, nếu ai đó không may mắn sinh ra với đôi mắt bị sụp mi thì cũng không nên lo lắng quá, bởi sụp mi bẩm sinh có thể điều trị bằng phẫu thuật.
Khốn khổ với đôi chân quá khổ

Khốn khổ với đôi chân quá khổ

ANTĐ - Ngay từ khi còn nhỏ, chị Mandy Sellers đã có một đôi chân “khổng lồ” trong khi những bộ phận khác hoàn toàn bình thường. Được biết căn bệnh này có khoảng 200 người trên thế giới mắc phải.
Lãnh đạo Bệnh viện Phụ sản Trung ương lên tiếng!

Lãnh đạo Bệnh viện Phụ sản Trung ương lên tiếng!

ANTĐ - Trong tuần qua, dư luận dấy lên những bất bình về việc  nhiều thai phụ phá thai nhầm vì Rubella, PGS.TS Lê Anh Tuấn, Phó Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã có cuộc trao đổi với An ninh Thủ đô để rõ hơn một số chi tiết.

Hơn 1.000 bệnh nhân tim mạch mỗi năm

Hơn 1.000 bệnh nhân tim mạch mỗi năm

(ANTĐ) - Thành lập ngày 24-2-2010, đến hết tháng 5-2011, các thầy thuốc của Trung tâm Tim mạch - Bệnh viện E đã tiếp nhận và phẫu thuật cho hơn 1.000 bệnh nhân trong đó có 60% là trẻ em mắc các bệnh về tim mạch.