Bám sát địa bàn, đảm bảo an ninh, an toàn ngày bầu cử

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Nhằm thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm ANTT, phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Công an quận Tây Hồ, Hà Nội đã chủ động triển khai các kế hoạch giải quyết khiếu kiện, thông tin, tuyên truyền, tham gia rà soát nhân sự và niêm yết danh sách cử tri tại các điểm bỏ phiếu.
Đại tá Mai Trọng Thắng, Trưởng CAQ Tây Hồ kiểm tra tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Tổ bầu cử số 1, phường Nhật Tân

Đại tá Mai Trọng Thắng, Trưởng CAQ Tây Hồ kiểm tra tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Tổ bầu cử số 1, phường Nhật Tân

Theo chỉ huy Công an quận Tây Hồ, đến thời điểm này đơn vị đã quán triệt chỉ đạo của CATP Hà Nội, Quận ủy, UBND quận, chủ động, nghiêm túc xây dựng phương án, kế hoạch, huy động lực lượng chi tiết, khoa học, bài bản. Đặc biệt, tại các địa điểm trực tiếp diễn ra các hoạt động bầu cử, lực lượng Công an cơ sở đã sẵn sàng phương án bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn trước, trong và sau thời gian diễn ra bầu cử.

Công an quận Tây Hồ cũng đã chủ động các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh mạnh với các loại tội phạm; nỗ lực phối hợp với các cơ quan, ban - ngành chức năng trên địa bàn làm tốt công tác tuyên truyền, phòng chống dịch Covid-19; tập trung kiểm tra, rà soát người nước ngoài lưu trú trên địa bàn...

"Đến nay, quận Tây Hồ đã tiến hành xong việc lập và niêm yết danh sách cử tri theo quy định tại các phường và các điểm bỏ phiếu để cử tri, nhân dân kiểm tra, giám sát, tham gia phát hiện thiếu sót (nếu có), kịp thời bổ sung, điều chỉnh. Công tác triển khai các phương án bảo vệ bầu cử được lực lượng Công an phối hợp với các đơn vị chức năng triển khai nghiêm túc và quyết liệt”- Đại tá Mai Trọng Thắng, Trưởng CAQ Tây Hồ cho biết.

Hiện nay, tổng số đại biểu Quốc hội bỏ phiếu tại quận Tây Hồ là 5 đồng chí, số đại biểu HĐND thành phố là 5 đồng chí, số đại biểu HĐND quận Tây Hồ có 56 ứng cử viên. Hội đồng bầu cử quận Tây Hồ đang nghiên cứu phân bổ các ứng cử viên về các đơn vị bầu cử trên các địa bàn quận. Chủ động triển khai các điểm bầu cử theo chỉ đạo của Công an quận, Công an các phường đã thực tuyên truyền để người dân hiểu được trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ công dân. Cùng với đó, công tác trang hoàng treo bằng rôn, khẩu hiệu hướng dẫn điểm bỏ phiếu trên toàn địa bàn quận đã được chuẫn bị, sẵn sàng phục vụ ngày hội lớn của toàn dân.

CAQ Tây Hồ tuyên truyền phòng chống Covid-19 đảm bảo ANTT phục vụ ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

CAQ Tây Hồ tuyên truyền phòng chống Covid-19 đảm bảo ANTT phục vụ ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Trung tá Đặng Mạnh Hùng, Phó Trưởng CAP Xuân La, quận Tây Hồ cho biết: “Trên cơ sở các phương án, kế hoạch công tác của Ban chỉ huy quận, CAP đã tích cực, chủ động nắm tình hình, tham mưu, tổ chức thực hiện tốt các biện pháp đảm bảo ANTT ngày bầu cử. Trong đó, đã chủ động rà soát các vụ việc tiềm ẩn phức tạp về ANTT; chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền phường giải quyết ổn định ngay từ cơ sở”.

Theo chỉ huy CAQ Tây Hồ, từ nay đến ngày bầu cử 23-5, đơn vị tập trung chỉ đạo các lực lượng chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, tham mưu xử lý các dư luận tiêu cực, những thông tin trái chiều liên quan đến công tác bầu cử, đặc biệt là vấn đề nhân sự. Tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan, ban - ngành có liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, giải quyết ổn định tình hình ngay từ cơ sở những vụ việc phức tạp, không để thành điểm nóng. Đồng thời, tổ chức các đợt tấn công, trấn áp các loại tội phạm, bảo vệ an toàn các điểm bầu cử, nơi niêm yết danh sách người ứng cử, cử tri để cuộc bầu cử diễn ra an toàn, đúng pháp luật.