Baltimore dỡ bỏ lệnh giới nghiêm, Vệ binh quốc gia rút quân

ANTĐ - Bà Stephanie Rawlings-Blake, Thị trưởng thành phố Baltimore, bang Maryland, Mỹ, vừa tuyên bố dỡ bỏ lệnh giới nghiêm trên toàn thành phố. 

Tình hình bất ổn ở Baltimore đã lắng dịu sau khi Thị trưởng, bà Stephanie Rawlings-Blake tuyên bố dỡ bỏ lệnh giới nghiêm toàn thành phố. Sau khi lệnh giới nghiêm được dỡ bỏ, Vệ binh quốc gia tại bang Maryland đã bắt đầu rút quân và người dân có thể mua sắm trở lại tại trung tâm thương mại Mondawmin Mall. Được biết trước đó, trung tâm này đã buộc phải đóng cửa khi tình trạng bạo loạn và cướp bóc xảy ra.

Đơn vị Vệ binh Quốc gia bang Maryland (Ảnh Amy Davis, Baltimore Sun)

Lệnh giới nghiêm được chính quyền thành phố áp dụng kể từ hôm thứ Ba, 28-4, sau khi tình hình bạo lực và cướp bóc trở nên phức tạp hơn tại khu vực West Baltimore. Nguyên nhân được cho là xuất phát từ cái chết của thanh niên da màu Freddie Gray vào ngày 19-4 trong lúc anh này đang bị cảnh sát giam giữ. Lệnh giới nghiêm yêu cầu tất cả người dân sinh sống tại thành phố Baltimore phải ở trong nhà từ 22h00 đêm hôm trước đến 05h00 sáng hôm sau.

Bà Rawlings-Blake cho biết việc chính quyền thành phố duy trì lệnh giới nghiêm trong gần 1 tuần qua là do lo ngại rằng các cuộc biểu tình diễn ra vào hôm thứ bảy vừa rồi có thể leo thang thành bạo lực. Tuy nhiên các cuộc biểu tình đã diễn ra ôn hòa và chủ yếu là để ăn mừng sau phán quyết của Tòa án về việc có thể khởi tố 6 nhân viên cảnh sát có liên quan tới cái chết của chàng thanh niên gốc Phi.

Nhà chức trách cho hay, cơ quan giám định y khoa đã kết luận cái chết của Freddie Gray là một vụ giết người. Người này bị chấn thương cột sống trong khi được di chuyển bằng xe của cảnh sát. Gray bị còng tay, cùm chân và không được thắt đai an toàn trong quá trình di chuyển, trong lúc đó cảnh sát lại phớt lờ lời cầu xin của Gray. Anh ta qua đời 1 tuần sau đó.

Nhiều chủ nhà hàng, quán bar cho biết họ rất vui mừng vì lệnh giới nghiêm được dỡ bỏ. Chỉ trong vài ngày buộc phải đóng cửa sớm, nhiều cơ sở kinh doanh cũng như người lao động đã bị ảnh hưởng thu nhập nghiêm trọng. Nhiều doanh nghiệp tại trung tâm mua sắm Mondawmin Mall cho biết họ cũng bị thất thu lớn do trung tâm bị đóng cửa vì bạo loạn. Các chuyên gia ước tính thiệt hại có thể lên đến hàng chục triệu USD.