ANTĐ - Ngày 11-5, ít nhất 20 chiếc tàu chiến thuộc 9 quốc gia thành
viên NATO đang tham gia cuộc diễn tập hải quân “Baltic Fortress 2015” trên Biển
Baltic.
ANTĐ - Ngày
25-4, Defence news đưa tin, Ba Lan đang nỗ lực thúc đẩy việc trang bị vũ khí
cho các quốc gia láng giềng đông Âu thông qua các khoản vay của chính phủ, ngân
hàng và xuất khẩu để đối phó với sự hiện diện quân sự ngày càng tăng của Nga
tại Ukraine.
ANTĐ - Ngày
20-4, Pháp đã triển khai 15 chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực Leclerc cùng một số
xe bọc thép tới Ba Lan để tham gia các cuộc diễn tập của NATO tại nước này.
ANTĐ - Từ ngày 21-3 đến 1-4 tới, lục quân Mỹ có kế hoạch sẽ
triển khai một đoàn xe bọc thép hành quân qua 6 quốc gia đông Âu gần biên giới
phía tây của Nga, bất chấp nước này đã nhiều lần bày tỏ quan ngại trước sự gia
tăng lực lượng của NATO tại khu vực này.
ANTĐ - Ngày
12-3, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, ba hạm đội Biển Đen, Phương Bắc và Baltic của
hải quân Nga đã đồng loạt tiến hành các cuộc diễn tập quân sự, trong bối cảnh
NATO cũng tăng cường các hoạt động quân sự gần biên giới Nga.
ANTĐ -
Ngày 5-2, Bộ
trưởng Quốc phòng Anh Michael Fallon tuyên bố nước này sẽ triển khai thêm 1.000
quân và 4 chiếc máy bay chiến đấu Typhoon tới đông Âu để hỗ trợ các nước đồng
minh NATO tại Baltic.
ANTĐ - Mỹ sẽ
duy trì quân đội tại Ba Lan và các quốc gia vùng Baltic thời gian ít nhất là
trong vòng một năm tới, khi những căng thẳng với Nga vẫn còn, chỉ huy lực lượng
bộ binh của Mỹ ở châu Âu cho biết hôm 23-11.
ANTĐ - Trong năm nay, NATO đã phải huy động 400 lượt máy bay chiến đấu trên khắp các không phận châu Âu để đối phó với sự gia tăng hoạt động của không quân Nga, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết hôm 20-11.
ANTĐ -
Không có sự đe doạ nào từ lời phát biểu gần đây của Bộ trưởng Quốc
phòng Mỹ, Chuck Hagel, khi ông kêu gọi quân đội Mỹ cần phải “hiện đại hoá và
tăng cường khả năng quân sự nhằm đối phó với Nga”, Lầu Năm Góc cho biết.
ANTĐ - Nằm trong chương trình “phô trương” sức mạnh của
NATO nhằm đối phó với Nga, hôm 14-10, xe
tăng của Mỹ đã đến Latvia và được triển khai trên khắp các nước vùng Baltic và
Ba Lan trong hai tuần để chuẩn bị cho các bài tập huấn luyện sắp tới.
ANTĐ -
Lực lượng không quân của NATO và các nước đồng minh đang tiến
hành diễn tập bảo vệ không phận ở Estonia, Latvia and Lithuania trong 2 ngày
30/9 và 1/10, trong đó ban chỉ huy diễn
tập được đặt ở căn cứ không quân Amari, gần Tallinn, Estonia, Bộ Tham mưu
Estonia cho hay.
ANTĐ - Ngày 20-9, Bộ trưởng Quốc phòng Litva cho biết, Đức, Bỉ và Hungary sẽ triển khai binh lính sang Litva để huấn luyện nhằm tăng cường sự hiện diện của NATO tại các nước Baltic.
ANTĐ - Cuộc tập trận 7 ngày của NATO tiếp tục diễn ra Latvia, đây là một hành động của khối đông minh nhằm cam kết sẽ bảo vệ các quốc gia của vùng Baltic trước “sự hung hăng từ Nga”.
ANTĐ - “Đề xuất từ các quốc gia vùng Baltic và các nhà lãnh đạo Ba Lan trước hội nghị thượng đỉnh NATO về việc yêu cầu hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo của NATO tập trung vào Nga là không thực tế, bởi hệ thống này không có khả năng chống lại các mối đe dọa tiềm năng từ Nga”, theo đại diện của Cơ quan phòng thủ tên lửa Mỹ (MDA).
ANTĐ - Hôm 3/9, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã kêu gọi NATO trợ giúp tăng cường quân sự cho Ukraine và cho biết liên minh cần phải mở cửa cho các thành viên mới nhằm chống lại sự “xâm lược” của Nga.
ANTĐ - Ngày 3-9, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã công bố kế hoạch triển khai các đơn vị không quân và máy bay chiến đấu tới Estonia, nhằm trấn an nước này trước “mối đe dọa” từ Nga.
ANTĐ - Trong chuyến thăm Rigo, Latvia hôm 18/8, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã đưa ra lời hứa NATO sẽ bảo vệ các quốc gia vùng Baltic, bằng cách tăng cường diễn tập quân sự trong khu vực thay vì gửi quân chiến đấu lâu dài đến đây.
ANTĐ - Ngày 25-7, cựu giám đốc tình báo đối ngoại SBU của Ukraine nói với hãng thông tấn UNIAN rằng, Mỹ có thể sớm cấp cho Ukraine quy chế đối tác quân sự không liên kết đặc quyền của NATO.
ANTĐ - Ngày 9-7, Chánh văn phòng Điện Kremlin Sergei Ivanov cho biết, Nga chuẩn bị xây dựng đường ống dẫn khí đốt “Power of Siberia” trị giá khoảng 60-70 tỷ USD để cung cấp khí đốt từ Nga sang Trung Quốc.