Bãi trông xe của Đoàn thanh niên “chặt chém” đêm Noel

ANTĐ - Các điểm trông xe tư nhân ở khu vui chơi, giải trí… thi nhau thổi giá trong đêm Giáng sinh.

Ngay từ chiều 24-12, nhiều bãi gửi xe tư nhân quanh các Trung tâm thương mại, điểm vui chơi giải trí, đặc biệt ở các Nhà thờ… “mọc” lên như nấm. Trụ sở cơ quan Nhà nước, vỉa hè, lòng đường đều bị chiếm dụng mở bãi gửi xe. Phí trông xe đa dạng tùy thuộc vào vị trí đắc địa, tiện lợi của từng điểm trông giữ.

 

Các điểm gửi xe tư nhân "mọc" lên như nấm

16h30, Trung tâm thương mại Vincom (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), đông nghịt người đến thăm quan, vui chơi. Vì lượng phương tiện cá nhân của người dân gửi quá đông, Trung tâm thương mại lớn nhất nhì Thủ đô cũng đành từ chối nhận xe từ khá sớm.

 
 

Điểm gửi xe tư nhân quanh Trung tâm Vincom "chém" 20.000 đồng/xe máy

“Nhanh trí” đón nhận cơ hội làm ăn, các điểm trông xe tư nhân đua nhau chiếm dụng vỉa hè, lòng đường kinh doanh, với mức giá “chặt chém” phổ biến 20.000 đồng/xe máy. Trông xe đêm Noel kiếm tiền thật dễ, không cần xin phép, chẳng cần treo biển hay mất công mời mọc, khách cứ tự kéo đến ùn ùn.

20h30, tuyến phố Nhà Chung (quận Hoàn Kiếm), được lực lượng công an phân luồng, nhằm đảm bảo TTATGT quanh khu vực Nhà thờ Lớn. Nhiều người dân do không nắm được quy định này, có gắng men theo dòng xe đông đúc, từ nhiều ngả đường nhích đến đây điều bị chặn lại. Tiến không được, lùi chẳng xong, họ chọn giải pháp gửi xe đi bộ vào Nhà thờ.

Đất chật người đông, các bãi giử xe ở đây tha hồ thổi giá: 20.000 đồng/xe đạp, 50.000 đồng/xe máy, trước sự ngỡ ngàng của nhiều người dân. Giá gửi xe cắt cổ, nhưng người đi chơi Noel ngày một đông nên các bãi gửi xe đuổi vẫn không hết khách.

 
 

Điểm gửi xe trong một siêu thị bên hồ Gươm thu 20.000 đồng/xe máy

Đến bãi gửi xe trong một siêu thị bên hồ Gươm, chúng tôi ung dung "phi" xe vào gửi hy vọng mức giá phải chăng. Tuy vậy, các nhân viên bảo vệ siêu thị “làm thêm” ca đêm cũng chém đẹp 20.000 đồng/xe máy. Nhưng đành, gửi xe ở đây còn có vé, bãi trông xe đàng hoàng nên nhiều người “vui vẻ” chấp nhận móc tiền.

Trong hàng nghìn người chơi Noel, sinh viên đi xe đạp có lẽ vất vả hơn cả, bởi nhiều bãi trông xe không nhận phương tiện “giá bèo” này.

 
 

Có phải bãi gửi xe của Đoàn Thanh niên, khi xe đạp chém 20.000 đồng, xe máy 50.000 đồng (?!)

Minh - sinh viên một trường Đại học ở Hà Nội, khấp khởi nhìn thấy tấm biển “Điểm trông giữ xe phục vụ Noel 2011 - của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh” (ở ngã ba Tràng Tiền - Nhà Chung), đã đem xe vào gửi. Cầm vé trên tay, cậu chóng mặt khi nghe nhân viên này quát 20.000/ xe đạp. Chần chừ ít phút, cậu đành trả vé ra về.

 

"Chóng mặt" với phí trông giữ xe đạp 20.000 đồng, Minh ngậm ngùi bỏ đi

Càng gần thời khác đón Noel, lượng người đổ về các tuyến phố trung tâm, khu vực Nhà thờ Lớn, Nhà thờ Cửa Bắc, Hàm Long, xung quanh khu vực hồ Gươm… càng đông. Chủ các bãi trông giữ xe đêm Giáng sinh 2011 chắc chắn sẽ bội thu.