ĐT U22 Việt Nam:

Bài toán ghép đôi Công Phượng, Đức Chinh

ANTD.VN - Với Công Phượng và Đức Chinh, HLV Hữu Thắng đang có trong tay cặp tiền đạo lý tưởng nếu xét trên phương diện có thể bổ trợ cho nhau theo phong cách của từng người. 
 

Công Phượng, Đức Chinh -  cặp tiền đạo mang lại nhiều hy vọng của U22 Việt Nam ở SEA Games 29

Không dưới 3 lần trong khoảng một năm qua, HLV Hữu Thắng nhắc tới khái niệm “hình mẫu trung phong” trong sơ đồ ưa thích của ông, khi mô tả về tiền đạo trẻ Hà Đức Chinh của SHB Đà Nẵng. Với thể hình và thể lực, khả năng tì đè, càn lướt tốt, lại có thể dứt điểm cũng như kiến tạo cơ hội cho đồng đội, Đức Chinh thực sự là “hình mẫu trung phong” của HLV Hữu Thắng. Đó là lý do vì sao, trong đợt tập trung chuẩn bị cho SEA Games 29 này của U22 Việt Nam, HLV Hữu Thắng rất vui khi Đức Chinh đã hoàn toàn bình phục chấn thương mạng sườn để góp mặt. 

Mới 20 tuổi, nhưng tiền đạo quê gốc Phú Thọ đang trở thành niềm hy vọng lớn cho hàng công của U22 Việt Nam, nhất là khi nhiều người vẽ ra viễn cảnh anh kết hợp với đàn anh Công Phượng.

Trong lối chơi ưa thích của mình, HLV Hữu Thắng có xu hướng sử dụng một tiền đạo cắm và một tiền đạo lùi. Đây là xu hướng chung của các đội bóng ở khu vực Đông Nam Á và một phần nào đó là châu Á, học theo tư duy hiện đại ở phương Tây. Tuy nhiên, tùy vào từng hoàn cảnh, từng con người, không phải chiến lược gia nào cũng có cặp tiền đạo như thế theo ý mình.

Trước đây, khi ĐT Việt Nam còn Anh Đức hay Công Vinh, thì Anh Đức đóng vai trò đá cắm, còn Công Vinh chơi lùi hơn. Trong khi đó, nếu Công Vinh đá cao nhất, thì đá cặp cùng anh là Văn Quyết với vị trí của một số 10 đích thực. Giờ đây, Hà Đức Chinh được đánh giá còn hoàn thiện hơn và có tố chất của một trung phong hơn so với Công Vinh và HLV Hữu Thắng càng có cơ hội hiện thực hóa cặp tấn công mơ ước. Nhưng đây có phải chuyện đơn giản?

Trong thời gian gần đây, Công Phượng tỏ ra ăn ý hơn khi đá cặp cùng tiền đạo cùng lò HAGL Văn Toàn. Anh cũng chưa bao giờ đá cặp với Đức Chinh nên khả năng bộ đôi này tỏa sáng là một dấu hỏi lớn. Chưa hết, Công Phượng đang sa sút một cách khó hiểu. Điều đó có nghĩa trước khi tính đến chuyện bắt cặp tiền đạo này với Đức Chinh, HLV Hữu Thắng sẽ phải giải bài toán điểm rơi phong độ của Công Phượng ở SEA Games.

Đây là một giải đấu quan trọng và chắc chắn HLV Hữu Thắng không thể sử dụng những phương án mạo hiểm. Chừng nào Công Phượng và Đức Chinh chưa cho thấy sự ăn ý, đó vẫn là một sự mạo hiểm. Thời gian không còn nhiều và đây mới thực sự là thời điểm để người hâm mộ kiểm chứng tài cầm quân của HLV xứ Nghệ. 

“Hàng công vẫn đang là điểm yếu cố hữu của bóng đá Việt Nam. Tại V-League bây giờ, các đội đều thi đấu với hai tiền đạo ngoại nên các chân sút nội không có đất để diễn. Những Công Phượng, Đức Chinh không có phong độ cao cũng vì thế. Tuy nhiên, tôi sẽ phải có giải pháp để họ mang tới những dấu hiệu tích cực hơn. Hy vọng cả hai sẽ tiến bộ sau mỗi buổi tập vì tôi tin vào sự nỗ lực của họ”, HLV Hữu Thắng nói.