Bãi rác “lộ thiên”

(ANTĐ) - Nhiều ngày nay, lô đất trống dài trên 200 m, rộng 5 m nằm giữa phố Vũ Hữu, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân và hàng rào của Trung tâm nghiên cứu khoa học và đào tạo chứng khoán thuộc địa phận xã Trung Văn, huyện Từ Liêm trở thành bãi rác gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị và cản trở giao thông (ảnh).

Bãi rác “lộ thiên”

(ANTĐ) - Nhiều ngày nay, lô đất trống dài trên 200 m, rộng 5 m nằm giữa phố Vũ Hữu, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân và hàng rào của Trung tâm nghiên cứu khoa học và đào tạo chứng khoán thuộc địa phận xã Trung Văn, huyện Từ Liêm trở thành bãi rác gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị và cản trở giao thông (ảnh).

Đã có người dùng lưới sắt rào  lô đất này  để ngăn không cho người dân đổ rác và phế thải xây dựng tại đây nhưng xem ra biện pháp trên không có kết quả, rác và đất ngày càng chất cao dọc theo tuyến phố này. Đề nghị chính quyền phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân  phối hợp với xã Trung Văn, huyện Từ Liêm và đơn vị quản lý lô đất trên dọn sạch bãi rác “lộ thiên” trên, đồng thời có biện pháp nghiêm cấm các hành vi xả rác bừa bãi, góp phần đảm bảo cảnh quan đô thị và môi trường sống trong lành cho người dân khu vực!

Ngô Hà Nam

(Quận Thanh Xuân, Hà Nội)