Bài 1: Yêu thì phải “quan hệ”?

(ANTĐ) - Nhiều trẻ nghĩ sai lầm rằng phải quan hệ tình dục mới là yêu. Từ đó dẫn đến những nhìn nhận không đúng về bản chất tình yêu, cuộc sống. Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến tình trạng phá thai ở lứa tuổi vị thành niên ngày càng phổ biến...

Tuổi học trò biết đủ mọi trò

Bài 1: Yêu thì phải “quan hệ”?

(ANTĐ) - Nhiều trẻ nghĩ sai lầm rằng phải quan hệ tình dục mới là yêu. Từ đó dẫn đến những nhìn nhận không đúng về bản chất tình yêu, cuộc sống. Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến tình trạng phá thai ở lứa tuổi vị thành niên ngày càng phổ biến...

Yêu đương quá sớm sẽ ảnh hưởng đến việc học tập và tương lai của giới trẻ
Yêu đương quá sớm sẽ ảnh hưởng đến việc học tập và tương lai của giới trẻ

Làm mẹ ở tuổi trẻ con

Chúng tôi từng được nghe khá nhiều câu chuyện đau lòng từ các bác sĩ Trung tâm Tư vấn sức khỏe sinh sản kế hoạch hóa gia đình (TT TVSKSS&KHHGĐ) - bệnh viện Phụ sản Trung ương về tình trạng phá thai ở lứa tuổi vị thành niên. Khi được bố mẹ đưa đến bệnh viện, em Nguyễn Minh Hạnh, học sinh lớp 10 ở quận Đống Đa, Hà Nội đã có thai được 5 tuần.

Khi được bác sỹ hỏi về việc mang thai của con mình, phụ huynh em Hạnh cho biết, do thấy con xanh xao và tự dưng nôn khan vào giữa các bữa ăn nên đã gặng hỏi thì Hạnh mới cho biết có quan hệ tình cảm với một cậu bạn học trên em hai lớp và chuyện em có “quan hệ” với cậu bạn trai xảy ra rất nhiều lần. Điều này khiến bố mẹ Hạnh rất bất ngờ vì ngày nào họ cũng đưa đón con đến trường bằng xe riêng, Hạnh ít đi chơi và nếu sinh nhật bạn trong lớp em đều được bố mẹ đưa đón đúng giờ. Mâu thuẫn ở chỗ, trong khi các bậc phụ huynh lo lắng, khóc hết nước mắt thì cô con gái cưng của họ lại “tưng tửng” coi chuyện đó không liên quan gì đến mình…

Tương tự, em Vũ Phương Nhung đến bệnh viện phụ sản khi thai đã 9-10 tuần tuổi và tự khai 18 tuổi. Thấy em quá nhỏ, tư vấn viên đề nghị xem chứng minh nhân dân thì mới biết Nhung mới 15 tuổi. Qua lời kể của Nhung, do bố mẹ thường xuyên mâu thuẫn lại vắng nhà liên miên nên qua mạng, Nhung đã làm quen và có quan hệ yêu đương với 1 thanh niên hơn em 5 tuổi. Khi em có thai, bố mẹ không hề biết và em đã tự đến bệnh viện một mình để phá thai. Do quy định, trẻ dưới 18 tuổi khi phá thai phải có người bảo hộ, nên bệnh viện đã đề nghị Nhung quay về nói rõ cho bố mẹ biết để làm các thủ tục cần thiết.

Trong quá trình đưa con em đến bệnh viện “giải quyết hậu quả”, không ít bậc phụ huynh đã rơi nước mắt khi thấy những đứa con thơ dại của mình đang ở tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới” đã phải làm mẹ. Theo một số bác sĩ bệnh viện Phụ sản Trung ương, với các em gái vị thành niên, sự quan tâm của cha mẹ, anh chị em trong nhà rất quan trọng. Hoàn cảnh dẫn các em gái đến chuyện “quan hệ” với bạn trai vô cùng đa dạng, nhưng đều xuất phát từ chuyện quản lý lỏng lẻo của gia đình, nhà trường cộng với nhận thức còn non nớt, hạn chế của chính các em.

Không ít trẻ vị thành niên đã phải tìm đến các cơ sở y tế để phá thai
Không ít trẻ vị thành niên đã phải tìm đến các cơ sở y tế để phá thai

Tuổi dậy thì ngày càng sớm

Theo thống kê của Bộ Y tế, tình trạng phá thai ở lứa tuổi vị thành niên ở nước ta trong những năm gần đây có chiều hướng gia tăng. Trong khoảng 1,2 - 1,4 triệu ca phá thai hàng năm, có tới 120.000 trường hợp là trẻ vị thành niên. Một nghiên cứu được thực hiện mới đây tại Hà Nội và TP.HCM do Hội Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam vừa công bố cho thấy, cách đây vài năm, số tuổi bắt đầu có quan hệ tình dục là 19, đến nay đã giảm xuống còn 14,2 tuổi. Cũng theo nguồn điều tra này, tuổi dậy thì của các em đã hạ xuống ở lứa tuổi 9, 10.

Trẻ yêu quá sớm là một vấn đề của xã hội đang phát triển, trong đó có Việt Nam. Ở một số nước, cha mẹ có thể nói cho con cái hiểu về sự quan trọng của việc sử dụng bao cao su trong quan hệ tình dục và dù không khuyến khích nhưng cũng khuyên con cái nên mang theo bao cao su trong các cuộc vui chơi... Còn đối với chúng ta việc này còn rất nhiều hạn chế. Không ít gia đình cho rằng nói đến tình dục là nói về một lĩnh vực dung tục, thiếu văn hóa và là điều cấm kỵ.

Một chuyên gia tư vấn tâm lý sức khỏe sinh sản tổng đài 1088 cho rằng, tuổi quan hệ tình dục lần đầu tiên ở giới trẻ càng ngày càng rút ngắn. Trên thực tế, lứa tuổi quan hệ tình dục lần đầu có thể còn thấp hơn. Số lượng thanh thiếu niên ở độ tuổi 15 - 16 đến các trung tâm để phá thai không phải là ít, nhưng đáng báo động nhiều cô bé mới chỉ có 11 - 12 tuổi.

Tiến sĩ, bác sĩ Trần Tuấn - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu đào tạo và phát triển cộng đồng nhận xét: “Quan hệ tình dục sớm ở lứa tuổi học đường không chỉ có ở Việt Nam mà ngay ở các nước phát triển tình trạng này cũng khá phổ biến. Lứa tuổi dậy thì sớm ở Việt Nam cũng thay đổi do yếu tố môi trường và thực phẩm.

Điều này dẫn đến yêu sớm và quan hệ tình dục sớm ở trẻ. Lâu nay, chúng ta đã đưa giáo dục giới tính vào trong trường học song lại chưa có một đánh giá khách quan, tổng kết kinh nghiệm của các nước đi trước, cũng như sự nhiệt tình một cách khoa học và phù hợp với văn hóa truyền thống cho vấn đề này. Giáo dục giới tính ở học đường là vô cùng cần thiết, song nó phải được thực hiện một cách bài bản và tỉ lệ thuận với giáo dục văn hóa, lối sống. Chính bản lĩnh văn hóa là cơ sở để trẻ tiếp thu về kiến thức “tình dục” một cách an toàn và không chệch hướng”...

(Còn nữa)

Huệ Linh - Ngọc Hân