Hà Nội đẩy mạnh liên kết hàng hoá với các tỉnh

Hà Nội đẩy mạnh liên kết hàng hoá với các tỉnh

ANTĐ - Ngày 30-8, Sở Công Thương Hà Nội đã chủ trì hội thảo giao thương giữa doanh nghiệp Hà Nội và doanh nghiệp các tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung bộ, nhằm đẩy mạnh liên kết hàng hoá giữa Hà Nội và các địa phương. 
Thời tiết nắng nóng gây khó dễ cho thí sinh trong đợt thi đầu

Thời tiết nắng nóng gây khó dễ cho thí sinh trong đợt thi đầu

ANTĐ - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, sau khi bão số 3 suy yếu và gây mưa cho các tỉnh Bắc bộ và bắc Trung bộ, nền nhiệt tăng nhanh từ 1-2 độ C, ngày nắng nóng, chiều tối có thể xuất hiện mưa rào và giông. Nhiệt độ cao nhất ban ngày có thể đạt mức 35-37 độ C. Các tỉnh miền Trung, từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi vẫn là khu vực có nhiệt độ cao nhất trên cả nước. 
Miền Bắc chấm dứt đợt nắng nóng

Miền Bắc chấm dứt đợt nắng nóng

ANTĐ - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, hôm qua 9-6, nắng nóng bao trùm khắp các tỉnh Bắc bộ, Bắc Trung bộ với nền nhiệt phổ biến từ 36-38 độ C.  Một số nơi xấp xỉ 40 độ C như Tĩnh Gia (Thanh Hóa 39,7 độ C, Như Xuân (Thanh Hóa) 39,1 độ C, Hương Khê (Hà Tĩnh) 39,9 độ C… Tại Hà Nội, nhiệt độ đo được là 38,1 độ C.
Lao đao trong “chảo lửa” đầu hè

Lao đao trong “chảo lửa” đầu hè

ANTĐ - Hà Nội và các tỉnh miền Bắc đang chìm trong những ngày nắng nóng dữ dội. Dù mới là đợt nắng nóng đầu tiên trong năm tại Bắc bộ, nhưng đợt nóng này  đã khiến cuộc sống của người dân chao đảo.
Nắng nóng trở lại Bắc bộ

Nắng nóng trở lại Bắc bộ

ANTĐ - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, chuỗi ngày mưa rào và trời mát kéo dài ở miền Bắc sắp kết thúc bởi áp thấp nóng lục địa châu Á đang có xu hướng phát triển, ảnh hưởng đến nước ta. 
Cả nước cần 4.000 tỷ đồng để chống hạn

Cả nước cần 4.000 tỷ đồng để chống hạn

ANTĐ - Ông Đặng Duy Hiển, Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý công trình thủy lợi, Tổng cục Thủy lợi cho biết, đến nay, diện tích cây trồng vụ đông xuân 2012-2013 đang bị hạn hán, xâm nhập mặn lên tới 117.232 ha. Khắp các tỉnh Bắc Trung bộ, 5 tỉnh Tây Nguyên và đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đều bị hạn hán, xâm nhập mặn. Theo báo cáo sơ bộ của 46 tỉnh thành, nhu cầu kinh phí để chống hạn đã lên tới 4.000 tỷ đồng. 
Nhiệt độ giảm mạnh do không khí lạnh tràn về

Nhiệt độ giảm mạnh do không khí lạnh tràn về

ANTĐ - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, hiện một bộ phận không khí lạnh mạnh trên lục địa Trung Quốc đang di chuyển xuống phía Nam, hướng về các tỉnh miền Bắc nước ta. 
Miền Bắc mưa rét đến cuối tuần

Miền Bắc mưa rét đến cuối tuần

ANTĐ - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, bộ phận không khí lạnh từ phía Bắc sẽ tràn xuống các tỉnh Bắc bộ vào sáng sớm nay 20-2. Sau đó sẽ tác động đến phía tây Bắc bộ, các tỉnh Bắc Trung bộ và một số nơi thuộc trung Trung bộ.
Gần 1 triệu người thất nghiệp trên cả nước

Gần 1 triệu người thất nghiệp trên cả nước

ANTĐ - Theo con số Tổng cục thống kê đưa ra mới đây, cả nước hiện có 984 người thất nghiệp, chiếm tỷ lệ 2,01% và 1.369.000 người thiếu việc làm, chiếm 2,74% do nền kinh tế không tạo đủ việc làm cho cả lao động mới gia nhập thị trường và bộ phận lao động thất nghiệp cũ... 
Nguyễn Kim khai trương thêm 6 trung tâm mua sắm trên toàn quốc

Nguyễn Kim khai trương thêm 6 trung tâm mua sắm trên toàn quốc

ANTĐ - Nhằm mở rộng, phát triển hệ thống chuỗi siêu thị, ngày 23/1, 6 trung tâm mua sắm mới của Trung tâm mua sắm Nguyễn Kim tại Hà Nội, TP HCM, Cà Mau và Bình Dương đã đồng loạt khai trương, nâng số lượng trung tâm bán lẻ trên toàn quốc lên con số 21.
Rét đậm, rét hại còn kéo dài 4-5 ngày tới

Rét đậm, rét hại còn kéo dài 4-5 ngày tới

ANTĐ - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, sáng qua 1-1, do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ mạnh, ở các tỉnh Bắc bộ và bắc Trung bộ xảy ra rét đậm, rét hại với nền nhiệt trung bình phổ biến khoảng 11 - 14 độ C, vùng núi khoảng 7 - 10 độ C, một số nơi ở vùng núi cao thấp dưới 3 độ như Sa Pa (Lào Cai) 0 độ C, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 0,1 độ C... 
Miền Bắc trở rét

Miền Bắc trở rét

ANTĐ - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, hiện từ trung tâm lục địa châu Á có một khối không khí lạnh đang phát triển và di chuyển xuống hướng Đông Nam. 
Chiều tối nay 25-10, bão Sơn Tinh vào biển Đông

Chiều tối nay 25-10, bão Sơn Tinh vào biển Đông

ANTĐ - Vào 7h sáng nay, bão Sơn Tinh đang ở trên khu vực miền Trung Philippines và mạnh thêm một cấp,  đạt cấp 9, giật cấp 10-11. Chiều tối nay, bão Sơn Tinh sẽ đi vào khu vực biển Đông.
Nhiệt độ tăng thêm 1-2 độ C

Nhiệt độ tăng thêm 1-2 độ C

ANTĐ - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hôm nay 10-7, nắng nóng tiếp tục diễn ra gay gắt trên diện rộng ở nhiều địa phương miền Trung và bắt đầu lan ra miền Bắc. Trong đó, tại khu vực Bắc Trung bộ và Trung Trung bộ, nhiệt độ lên tới 35-36 độ C.
Bắc bộ mát mẻ ít ngày

Bắc bộ mát mẻ ít ngày

ANTĐ - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, do ảnh hưởng của áp thấp nóng phía Tây, nên hôm qua 13-5, khu vực Bắc và Trung Trung bộ tiếp tục nắng nóng diện rộng, nhiệt độ phổ biến từ 34-36 độ C. 
Bắc bộ chuyển rét

Bắc bộ chuyển rét

(ANTĐ) -  Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, hiện phía Bắc đang có một bộ phận không khí lạnh di chuyển xuống phía Nam. 
Ưu đãi phát triển nhà ở cho thuê

Ưu đãi phát triển nhà ở cho thuê

ANTĐ - Văn phòng  Chính phủ vừa thông báo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về phát triển thị trường bất động sản. 
Lao động “lội ngược dòng”

Lao động “lội ngược dòng”

ANTĐ - Nếu theo dõi một số thị trường, các chuyên gia có thể phát hiện một số quy luật diễn biến theo chu kỳ. Thị trường lao động sau Tết Nguyên đán thường rơi vào tình trạng thiếu hụt trầm trọng. Ngay cả lao động phổ thông đơn giản như người giúp việc gia đình, lao động làm thuê cho các nhà hàng, dịch vụ trong các đô thị cũng rất căng thẳng. Hiện tượng người lao động bỏ việc không lý do, “nhảy việc”, nhất là lao động “lội ngược dòng” di cư từ tỉnh này sang tỉnh khác, từ vùng này sang vùng kia khiến cho giới doanh nghiệp, công ty trong và ngoài các khu công nghiệp lao đao.