Bác sĩ phụ khoa lừa nuôi hộ con rồi bán lấy tiền đánh bạc

ANTĐ - Ông Andrea Cozzolino- bác sĩ phụ hoa tại thành phố Naples (Ý) bị bắt vì tội bán trẻ sơ sinh với giá 25.000 euro.

Chân dung vị bác sĩ Andrea Cozzolino nghiện cờ bạc

Cảnh sát Ý cho biết, họ vừa bắt giữ bác sĩ phụ khoa có tên Andrea Cozzolino, vì tội lạm dụng chức vụ và tham nhũng.

Lợi dụng việc các bà mẹ tuổi teen đều không muốn bị bố mẹ phát hiện có thai và không muốn nuôi đứa trẻ này, ông Cozzolino nói với các bà mẹ tuổi teen rằng, ông sẽ nuôi đứa trẻ khi thực tế, đứa trẻ này được bán cho các cặp vợ chồng không có con tại Ý, với giá trung bình từ 25.000 euro.

Phó cảnh sát trưởng Alessandro Tocco cho biết, ông bác sĩ 57 tuổi này tiến hành những thủ đoạn rất tinh vi để đảm bảo “chu trình” của một cuộc mua bán. Theo đó, “chi phí nuôi dưỡng hộ”  là 6.000 euro và nơi ông mang các bé tới để các gia đình khác nhận làm con nuôi là tỉnh Santa Lucia- gần thành phố Naples.

Tại đây, ông Cozzolino sắp xếp để bà mẹ nuôi của đứa bé có mặt cùng thời điểm tại cùng một bệnh viện, nơi thủ tục nhận con nuôi được thông qua rất nhanh chóng sau đó. Sự việc sẽ không bại lộ nếu như vài tháng sau, mẹ ruột của em bé không phát hiện ra tên mình có trên hồ sơ khai sinh của địa phương và đứa bé được trao cho một cặp vợ chồng khác.

Cảnh sát đã thu lại được đoạn băng ghi âm việc bác sĩ Cozzolino bị đòi lại tiền, do không giao đứa bé cho đúng bố mẹ nuôi. Họ tranh cãi khi ông này đổ lỗi cho việc do thủ tục diễn ra quá nhanh, nên không kịp kiểm tra và toàn bộ số tiền đã bị nướng vào cờ bạc. 

Hiện tại, cảnh sát đã yêu cầu mẹ đẻ của đứa trẻ và cặp vợ chồng đã nhận đứa trẻ làm con  tới trình diện và sẽ phải đối mặt với việc vi phạm luật cho và nhận con nuôi. Trong khi đó, cơ quan y tế L'Ordine cũng tước giấy phép hành nghề của ông Andrea Cozzolino và tiến hành mở rộng điều tra.