Năm 2007, bác sĩ Nguyễn Văn Tùng thi đỗ Học viện Y học cổ truyền Việt Nam. Sau khi tốt nghiệp năm 2011, anh về học việc và công tác tại Bệnh viện Đa khoa Mê Linh. Ngay từ những ngày đầu, anh luôn nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, không ngừng học hỏi, trau dồi kiến thức để nâng cao trình độ chuyên môn. Dù công việc bận rộn, anh vẫn thu xếp thời gian theo học các lớp nâng cao tay nghề, với mong muốn phục vụ người bệnh ngày một tốt hơn.
Năm 2016, anh tiếp tục theo học chuyên khoa I, chuyên ngành Y học cổ truyền tại trường Đại học Y Hà Nội và tốt nghiệp năm 2018. Nhờ sự nỗ lực bền bỉ cùng tinh thần trách nhiệm cao, anh được Ban lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Mê Linh luôn tin tưởng và giao cho nhiều trọng trách. Từ việc phụ trách khoa Y học cổ truyền vào tháng 11-2014, được bổ nhiệm Trưởng khoa Y học cổ truyền vào tháng 5-2019; giữ chức Phó Bí thư Chi bộ - Trưởng khoa Y học cổ truyền vào tháng 12-2024; đến tháng 1-2025 trở thành Bí thư Chi bộ Khám bệnh - Y học cổ truyền kiêm Trưởng khoa Y học cổ truyền.
Mặc dù công việc bận rộn, bác sĩ Tùng luôn cởi mở, thân thiện, nhiệt tình giúp đỡ đồng nghiệp và hết lòng với người bệnh. Để hoàn thành tốt cả công tác chuyên môn lẫn quản lý, anh dành nhiều thời gian nghiên cứu tài liệu, học hỏi kinh nghiệm từ đồng nghiệp, từ đó đúc rút bài học thực tiễn cho bản thân. Nhờ sự cẩn trọng và tinh thần trách nhiệm cao, trong suốt quá trình công tác, anh chưa từng để xảy ra sai sót chuyên môn.
![]() |
| Bác sĩ Nguyễn Văn Tùng luôn cởi mở, thân thiện, nhiệt tình giúp đỡ đồng nghiệp và hết lòng với người bệnh |
Không chỉ giỏi chuyên môn, bác sĩ Tùng còn tích cực tham gia nghiên cứu khoa học. Các đề tài của anh được đánh giá có giá trị thực tiễn cao và đã được ứng dụng hiệu quả trong điều trị tại bệnh viện. Những nỗ lực đó được ghi nhận qua nhiều phần thưởng: danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở các năm 2014, 2015, 2021, 2023 và 2024; Giấy khen của UBND huyện Mê Linh (cũ) năm 2021, 2023; Giấy khen của Sở Y tế Hà Nội năm 2025 vì có nhiều thành tích trong phong trào thi đua “Ngành Y tế 70 năm làm theo lời Bác”; đặc biệt, năm 2024 anh được Công đoàn ngành Y tế Hà Nội tôn vinh là cán bộ ngành Y tế Thủ đô tiêu biểu.
Không chỉ phấn đấu trong công việc, bác sĩ Tùng còn tận tình hướng dẫn các đồng nghiệp trẻ, giúp họ nhanh chóng hòa nhập và hoàn thiện kỹ năng nghề nghiệp. Bác Nguyễn Xuân Mậu (78 tuổi, xã Yên Lãng, Hà Nội) chia sẻ: “Bác sĩ Tùng là người bác sĩ tốt, khám bệnh và dặn dò rất chu đáo, tận tình, cởi mở, gần gũi với bệnh nhân và luôn hết lòng với nghề.” Dù là người có trình độ chuyên môn cao, anh vẫn rất giản dị, không nề hà bất kỳ việc gì. Nhiều lần, người ta bắt gặp hình ảnh bác sĩ Tùng cúi xuống nhặt rác trên hành lang bệnh viện - một hành động nhỏ nhưng thể hiện rõ sự tận tâm, tinh thần trách nhiệm và tình yêu nghề của anh.
![]() |
Bác sĩ Nguyễn Văn Tùng tận tình hướng dẫn các đồng nghiệp trẻ, giúp họ nhanh chóng hòa nhập và hoàn thiện kỹ năng nghề nghiệp |
Điều dưỡng Nguyễn Thị Oanh, khoa Y học cổ truyền, chia sẻ: “Tôi công tác tại khoa được 14 năm, những ngày đầu còn nhiều bỡ ngỡ, may mắn được bác sĩ Tùng tận tình hướng dẫn. Bác sĩ Tùng làm việc rất chuyên nghiệp, tay nghề vững vàng, điều trị sát với thực tế. Anh thẳng thắn trong công việc, không bao che sai sót mà luôn góp ý để đồng nghiệp hoàn thiện. Nhiều khi đã hết giờ làm nhưng anh vẫn miệt mài ở lại, có hôm tới 7–8 giờ tối mới về. Anh là người có trách nhiệm, tận tâm với bệnh nhân và luôn quan tâm tới anh em trong khoa. Với bệnh nhân, anh kiên quyết nói không với phong bì”.
Gần 15 năm công tác tại Bệnh viện Đa khoa Mê Linh, bác sĩ Nguyễn Văn Tùng luôn không ngừng rèn luyện, học tập và cống hiến cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân. Với tác phong làm việc nghiêm túc, tinh thần học tập theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, anh luôn là tấm gương sáng về lòng tận tụy, sự giản dị và tinh thần trách nhiệm. Bác sĩ Nguyễn Văn Tùng xứng đáng là “Tấm gương sáng ngành Y” để đồng nghiệp và thế hệ trẻ noi theo.

