Bắc Kinh hứng chịu mưa lớn, 10 người thiệt mạng

ANTĐ - Tại Thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, ít nhất 10 người thiệt mạng trong đợt mưa lớn nhất trong vòng hơn 6 thập kỷ qua, truyền thông Trung Quốc ngày 22-7 cho biết.

 Mưa lớn bắt đầu từ đêm 21-7 và tiếp tục kéo dài đến ngày 22-7 gây ngập lụt nặng khiến giao thông  hỗn loạn. Các nạn nhân thiệt mạng do nhà đổ, sét đánh, điện giật. Tại sân bay quốc tế Bắc Kinh, hơn 500 chuyến bay bị hủy khiến hơn 8.000 hành khách bị mắc kẹt. Đây là trận mưa lớn nhất trong vòng 61 năm qua ở Bắc Kinh với lượng mưa trung bình 170mm, có những nơi tới 460mm. Chính quyền thành phố Bắc Kinh cho biết đang nỗ lực để khắc phục hậu quả mưa lụt, đồng thời cảnh báo người dân chuẩn bị đối phó với thời tiết có thể tiếp tục diễn biến xấu. 

Mưa lũ cũng tấn công các tỉnh Thiểm Tây, Sơn Tây, Hà Bắc, khu tự trị Nội Mông, thành phố Thiên Tân… Tại tỉnh Sơn Tây, 4 người đã thiệt mạng và 1 người mất tích khi chiếc xe chở họ bị nước lũ cuốn trôi. Cơ quan Khí tượng Trung Quốc đã phải phát mức cảnh báo màu cam, mức cao thứ  2 kể từ năm 2005 khi mưa lớn được dự báo tiếp tục kéo dài.