Bắc Kinh cáo buộc Canada phối hợp với Mỹ chèn ép công ty Trung Quốc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Vào hôm 12-7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên đã cáo buộc Canada đang phối hợp với Mỹ nhằm trấn áp Huawei và các công ty công nghệ cao khác của Trung Quốc.

Sau khi được hỏi về cáo buộc Trung Quốc bắt giữ tùy tiện công dân một số nước, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên đã phản bác rằng, vụ việc bắt giám đốc tài chính (CFO) của Hưaei mới là một trường hợp điển hình: “Bằng cách bắt giữ bà Mạnh Vãn Chu, một công dân Trung Quốc không vi phạm bất kỳ luật nào của Canada, nước này đang công khai hành kết hợp với Mỹ trấn áp Huawei và các công ty công nghệ cao của Trung Quốc”.

Ông Triệu Lập Kiên khẳng định rằng, đây chính là hành động nhằm mục đích cưỡng bức các quốc gia khác.

Trung Quốc cáo buộc Canada và Mỹ hợp sức trấn áp các công ty Trung Quốc
Trung Quốc cáo buộc Canada và Mỹ hợp sức trấn áp các công ty Trung Quốc

Bà Mạnh Vãn Chu, con gái của nhà sáng lập Huawei Mạnh Chính Phi, đã bị bắt giữ bởi cảnh sát Canada hồi tháng 12-2018 tại sân bay ở Vancouver. Lệnh bắt giữ được thực hiện theo yêu cầu của Mỹ.

Bà Mạnh Vãn Chu bị yêu cầu dẫn độ từ Canada đến Mỹ với cáo buộc dùng công ty bình phong có tên Skycom để lách các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran. Washington cũng cáo buộc bà Mạnh có hành vi gian lận với ngân hàng HSBC trong hoạt động kinh doanh của Huawei tại Iran.

Vào hôm 10-7, Phó Chánh án tòa án tối cao British Columbia tại Canada, bà Heather Holmes đã ra phán quyết bác bỏ tài liệu mới nhất do ngân hàng HSBC cung cấp làm bằng chứng để chống lại việc dẫn độ bà Mạnh Vãn Chu sang Mỹ.

Như vậy, bà Mạnh Vãn Chu sẽ tham gia các phiên xét xử cuối cùng trong tháng 8 mà không có bằng chứng mới.