Bác đề nghị đá với CLB Than Quảng Ninh sân trung lập của HAGL

ANTĐ - Đại diện CLB HAGL kiến nghị tổ chức trận đấu giữa đội này với chủ nhà Quảng Ninh trên sân Hải Phòng để tránh ảnh hưởng của mưa lũ đang hoành hành tại đất Mỏ, song không được chấp thuận.

Lịch thi đấu trận Than Quảng Ninh - HAGL (vòng 19, V-League 2015) liên tục phải thay đổi vì thời tiết diễn biến bất lợi. Theo lịch ban đầu, trận đấu sẽ tổ chức chiều 2-8 trên sân Cẩm Phả. Sau đó phía chủ nhà Than Quảng Ninh có công văn đề nghị dời trận đấu sang ngày 4-8 vì tình hình mưa lũ tại đây diễn biến xấu, và được phía đội khách lẫn Ban tổ chức chấp thuận.

Bác đề nghị đá với CLB Than Quảng Ninh sân trung lập của HAGL ảnh 1

Công Phượng (áo xanh) và đồng đội có thể sẽ phải chơi trận thủy chiến với Than Quảng Ninh ngày 5-8 tới

Tuy nhiên vào hôm nay (3-8), hai đội đã phải một lần nữa thống nhất dời lịch trận đấu sau khi UBND tỉnh Quảng Ninh có công văn hỏa tốc yêu cầu dừng các hoạt động vui chơi giải trí trên địa bàn tỉnh (trong đó có hoạt động bóng đá) để tập trung giải quyết, khắc phục hậu quả do mưa lũ. Trước diễn biến mới này, Ban tổ chức giải và đại diện 2 đội bóng đã họp và thống nhất lùi trận đấu lại một ngày.

Một thành viên Ban tổ chức cho biết: "Phía Than Quảng Ninh muốn hoãn trận đấu tới tháng 9. Còn HAGL đề nghị vẫn giữ lịch cũ nhưng chuyển sang đá sân Hải Phòng. Phía HAGL đang khát điểm trụ hạng nên muốn trận đấu tổ chức sớm, trước khi họ trở lại Pleiku tiếp Cần Thơ - đội bóng cạnh tranh suất trụ hạng, ở vòng kế tiếp. Còn chủ nhà Quảng Ninh cũng không muốn đá sân trung lập vì như vậy, họ sẽ mất đi nguồn cổ vũ lớn của khán giả nhà và khán giả của họ cũng phải vất vả hơn trong di chuyển. Sau khi bàn bạc, đôi bên thống nhất sẽ tổ chức trận đấu vào 18h ngày 5-8".

Bác đề nghị đá với CLB Than Quảng Ninh sân trung lập của HAGL ảnh 2

Lượng CĐV nhiệt tình, hùng hậu là lý do mà chủ nhà Than Quảng Ninh không muốn đá sân trung lập theo đề nghị của HAGL

Tuy nhiên vị này cũng bỏ ngỏ khả năng trận có đấu thể bị hoãn một lần nữa, nếu thời tiết bất lợi, có thể gây nguy hại tới sức khỏe, tính mạng của các thành viên tham gia, bao gồm cầu thủ và khán giả trên sân.

Những ngày qua, thời tiết mưa lớn khiến tình hình tập luyện của chủ nhà Than Quảng Ninh bị gián đoạn. Lo ngại mưa làm ảnh hưởng sức khỏe cầu thủ nên BHL CLB chỉ cho đội tập nhẹ, trong thời gian ngắn. Một số buổi tập phải hủy vì thời tiết xấu. Tương tự, phía đội khách HAGL cũng phải nán lại tại Hải Phòng tập nhẹ trên sân Thủy Nguyên và cho tới hôm qua (2-8) mới di chuyển xuống Quảng Ninh. Việc phải lưu lại quá 3 ngày so với dự kiến khiến CLB tốn thêm chi phí và tâm lý cầu thủ cũng không thể ở mức hưng phấn cao nhất.