Tokyo, Singapore có nguy cơ bị nhấn chìm vì nước biển dâng

Tokyo, Singapore có nguy cơ bị nhấn chìm vì nước biển dâng

ANTĐ - Tại cuộc họp báo trực tuyến ngày 26-8, một nhóm chuyên gia của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) cảnh báo việc mực nước biển trên thế giới dâng cao từ 1m trở lên là điều không thể tránh khỏi trong vòng 100-200 năm tới.
Mỹ sợ Nga đánh chiếm Cực Bắc bằng xe trượt tuyết chiến đấu

Mỹ sợ Nga đánh chiếm Cực Bắc bằng xe trượt tuyết chiến đấu

ANTĐ - Kế hoạch của Nga nhằm tăng cường sự hiện diện, phát triển và xây dựng một mạng lưới cơ sở quân sự thống nhất ở Bắc Cực để bảo vệ đường biên giới khiến báo giới phương Tây quan ngại, khi mà tạp chí “The Week” xuất bản một bài báo nhan đề "Nga trang bị xe trượt tuyết chiến đấu cho đặc nhiệm để đánh chiếm Bắc Cực?"
Lính dù Nga và CSTO diễn tập cứu nạn tại Bắc Cực

Lính dù Nga và CSTO diễn tập cứu nạn tại Bắc Cực

ANTĐ - Ngày 10-4, Bộ Quốc phòng nga cho biết, lực lượng đổ bộ đường không nước này, cùng với các đơn vị thuộc Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) do Nga đứng đầu, đang tiến hành một cuộc diễn tập cứu nạn tại Bắc Cực.
Nga trang bị xe bọc thép đi mọi địa hình cho Hạm đội Bắc Cực

Nga trang bị xe bọc thép đi mọi địa hình cho Hạm đội Bắc Cực

ANTĐ - Ngày 6-3, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, Hạm đội phương Bắc của họ đã tiếp nhận chiếc xe bọc thép địa hình bánh xích mới đầu tiên để tăng cường khả năng vận chuyển binh lính và vận tải tại khu vực có điều kiện thời tiết khắc nghiệt này.
Nga tuyên bố sẵn sàng bảo vệ lợi ích tại Bắc Cực bằng vũ lực

Nga tuyên bố sẵn sàng bảo vệ lợi ích tại Bắc Cực bằng vũ lực

ANTĐ - Ngày 25-2, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tuyên bố rằng, sự hiện diện quân sự thường trực tại Bắc Cực và khả năng bảo vệ các lợi ích quốc gia tại khu vực này bằng vũ lực đang được nước này cân nhắc trong chính sách an ninh quốc gia của mình.

Nga có thể mở rộng diện tích 1,2 triệu km2 ở Bắc Băng Dương

Nga có thể mở rộng diện tích 1,2 triệu km2 ở Bắc Băng Dương

ANTĐ - Nga sẽ đệ trình lên Liên Hợp Quốc đơn đề nghị mở rộng lãnh thổ thêm 1,2 triệu km2 trong khu vực Bắc Băng Dương vào mùa xuân năm 2015. Nếu được thông qua, khu vực này sẽ đem lại cho Nga ít nhất 5 tỷ tấn trữ lượng nhiên liệu tiêu chuẩn.