Bà Yingluck Shinawatra bị cấm tham gia chính trường 5 năm

ANTĐ - Hôm qua 23-1, Hội đồng lập pháp quốc gia Thái Lan (NLA) đã công bố kết quả bỏ phiếu buộc tội cựu Thủ tướng Yingluck  Shinawatra. Theo đó, bà Yingluck Shinawatra bị cấm tham gia chính trường trong vòng 5 năm. 

Bà Yingluck Shinawatra bị cấm tham gia chính trường 5 năm ảnh 1Bà Yingluck tại phiên luận tội ngày 23-1

Các thành viên NLA bắt đầu bỏ phiếu từ lúc 10h20 sáng qua. Với 190 phiếu thuận, 18 phiếu chống (8 phiếu trắng và 3 phiếu không hợp lệ), bà Yingluck chính thức bị tuyên có tội khi Ủy ban Chống tham nhũng quốc gia Thái Lan (NACC) yêu cầu NLA xét xử bà vì tội với cáo buộc thiếu trách nhiệm, không ngăn được tham nhũng, làm thất thoát trong Chương trình trợ giá gạo từ năm 2011 đến 2014 khi còn đương nhiệm.

Trong khi đó, cựu Chủ tịch Thượng viện Nikom Wairatpanich  và cựu Chủ tịch Hạ viện Somsak Kiatsuranon  đều “thoát tội”. Vài giờ trước khi kết quả bỏ phiếu được công bố, bà Yingluck còn đối diện với bản án 10 năm tù vì tội tham nhũng do viện công tố tuyên. Bà Yingluck có thể sẽ bị khởi tố vào đầu tháng 3 tới, từ nay đến lúc đó, bà bị cấm rời khỏi Thái Lan.