Bà Yingluck sẽ tái tranh cử

ANTĐ - Tối 9-12, Nhà vua Thái Lan Majesty đã phê chuẩn sắc lệnh hoàng gia về việc giải tán quốc hội và sắc lệnh có hiệu lực ngay lập tức. 

Bà Yingluck tuyển bố giải tán Quốc hội ngày 9-12

Sau khi Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra tuyên bố giải tán quốc hội, theo luật pháp Thái Lan, trong vòng 45-60 ngày phải tổ chức bầu cử lại. Theo phát ngôn viên của chính phủ Thái Lan, cuộc tổng tuyến cử toàn quốc sẽ bắt đầu vào ngày 2-2-2014. Các nghị sĩ thuộc Đảng Dân chủ đối lập từ chức trước đó có thể lại tham gia tranh cử. 

Lãnh đạo đảng Vì nước Thái Charupong Ruangsuwan cho biết, trong 2 ngày tới, Đảng này sẽ đưa ra sách lược bầu cử mới và bà Yingluck sẽ tái tranh cử. Theo ông Charupong Ruangsuwan, hôm qua các chính đảng liên minh đã khẳng định tiếp tục sát cánh cùng đảng Vì nước Thái. Trong khi đó, lãnh đạo đảng Dân chủ đối lập   Abhisit Vejjajiva cho biết, đảng này chưa quyết định có tham gia cuộc bầu cử hay không. Bà Yingluck cho rằng, nếu người biểu tình và các đảng liên quan ngăn cản cuộc tổng tuyển cử toàn quốc mới, sẽ khiến khủng hoảng chính trị kéo dài thêm.