Ba Vì, Hà Nội: Dịch vụ, du lịch phải trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

ANTD.VN - Sáng 22/7, huyện Ba Vì trang trọng tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập huyện Ba Vì (26/7/1968 – 26/7/2018) và đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho huyện Ba Vì

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung đánh giá, sau hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, đặc biệt là sau 10 năm sáp nhập về Thủ đô, tuy là huyện xa trung tâm, xuất phát điểm còn nhiều khó khăn; song với sự quan tâm đầu tư của Thành phố cùng sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và nhân dân, huyện Ba Vì đã vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được kết quả khá toàn diện.

Thay mặt lãnh đạo Thành phố, Chủ tịch UBND TP biểu dương những nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ, chính quyền, các lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc huyện Ba Vì; đồng thời, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến công lao của các Anh hùng liệt sĩ, Mẹ Việt Nam anh hùng, các đồng chí lão thành cách mạng, các đồng chí cán bộ tiền khởi nghĩa, các đồng chí thương, bệnh binh, người có công, gia đình cơ sở cách mạng, cơ sở kháng chiến và sự nỗ lực phấn đấu không mệt mỏi của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân đã không tiếc công sức, máu xương chung tay bảo vệ và xây dựng quê hương Ba Vì phát triển như ngày hôm nay.

Phân tích Ba Vì là huyện giàu tiềm năng, lợi thế để phát triển du lịch sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng và du lịch tâm linh; phát triển nông nghiệp sinh thái, Chủ tịch UBND TP nêu rõ, huyện cần đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu theo hướng tăng nhanh tỷ trọng dịch vụ - du lịch trở thành ngành kinh tế chủ yếu; phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, theo hướng hàng hoá có quy mô tập trung, có thương hiệu, khả năng cạnh tranh và giá trị gia tăng cao.

Chủ tịch UBND TP đề nghị huyện cần cải thiện môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh; đẩy mạnh việc ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất nông nghiệp, làm tốt công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi. Cần chú ý công tác quản lý quy hoạch và thu hút các dự án đầu tư trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, du lịch, các dự án về xây dựng hạ tầng, nhất là lĩnh vực giao thông, thủy lợi, y tế, giáo dục; khai thác tốt các tiềm năng lợi thế tự nhiên của huyện gắn với các loại hình du lịch; phát triển du lịch gắn với bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, quản lý đất đai và bảo vệ môi trường.

Cùng với việc chú trọng công tác xây dựng Đảng, đào tạo cán bộ có trình độ cao, huyện cần tích cực tranh thủ sự giúp đỡ của Trung ương, Thành phố, các sở ngành, các quận, huyện bạn; chủ động nghiên cứu giải pháp để phát huy tiềm năng, lợi thế, huy động nguồn lực và sự đóng góp của các doanh nghiệp và người dân để đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nếp sống người Hà Nội thanh lịch văn minh; thực hiện tốt các chính sách xã hội, quan tâm công tác giải quyết việc làm và đầu tư phát triển kinh tế- xã hội khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số...

Chủ tịch UBND TP đề nghị các sở, ban, ngành, các quận của Thành phố tích cực quan tâm, phối hợp, giúp đỡ huyện Ba Vì phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị huyện ngày càng vững mạnh; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; các quận nội thành tiếp tục phát huy tinh thần tương thân, tương ái, hỗ trợ kinh phí xây dựng cơ sở hạ tầng đối với các xã khó khăn của huyện Ba Vì...