“Bảo vệ nguồn nước là bảo vệ sự sống”

“Bảo vệ nguồn nước là bảo vệ sự sống”

ANTĐ - Cuộc thi vẽ tranh “Bảo vệ nguồn nước là bảo vệ sự sống” do Hội đồng Đội Trung ương tổ chức sẽ tạo cơ hội cho thiếu nhi Việt Nam từ 6 đến 15 tuổi có dịp phát huy tính sáng tạo thể hiện những suy nghĩ của cá nhân về nguồn tài nguyên nước qua những tác phẩm hội họa. 
Kiến nghị cho để xe trên phố cấm

Kiến nghị cho để xe trên phố cấm

ANTĐ - UBND quận Hai Bà Trưng vừa đề xuất UBND TP Hà Nội cho phép thí điểm để một hàng xe trên hè các tuyến phố Bà Triệu, phố Huế. 
Trật tự đô thị nhìn rõ sự tốt lên: Gánh nặng cần san sẻ

Trật tự đô thị nhìn rõ sự tốt lên: Gánh nặng cần san sẻ

ANTĐ - Cắt cử lực lượng cắm chốt, kiểm tra và xử lý với trọng trách “dồn” toàn bộ về công an như hiện nay không phải là biện pháp khả thi, lâu dài đối với công tác đảm bảo trật tự đô thị (TTĐT). Đô thị Hà Nội chỉ có thể trật tự, văn minh, nếu có được sự sắp xếp, tổ chức và quản lý thống nhất, bài bản, khoa học. Quan trọng không kém là phải có lực lượng chuyên trách.
HĐND Hà Nội thảo luận việc tăng một số loại phí

HĐND Hà Nội thảo luận việc tăng một số loại phí

ANTĐ - Sáng nay 3-12, HĐND Hà Nội khai mạc kỳ họp cuối năm với việc đánh giá tình hình kinh tế xã hội thủ đô năm 2012; xem xét tăng phí sử dụng hè đường, phí tham quan Hoàng thành, chất vấn về nhà sai phép, siêu mỏng...
Bị phạt, truy thu cả chục triệu đồng vẫn… vi phạm

Bị phạt, truy thu cả chục triệu đồng vẫn… vi phạm

ANTĐ - 16h45 chiều 5-11, sau khi gửi xe máy tại điểm trông giữ xe trong bệnh viện Mắt Trung ương ở phố Bà Triệu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, chúng tôi phải trả mức phí trông giữ 5.000 đồng/xe. Đây là mức phí “đồng hạng” được áp dụng sau 16h30 tại điểm trông giữ này.
Giảm giá đến 50% tại các Trung tâm thương mại Vincom ở Hà Nội

Giảm giá đến 50% tại các Trung tâm thương mại Vincom ở Hà Nội

ANTĐ - Hưởng ứng Tháng Khuyến mãi Hà Nội và để kỷ niệm sinh nhật lần thứ 8 của Vincom Center Bà Triệu, chuỗi Trung tâm thương mại Vincom Center tại Thủ đô sẽ triển khai một chương trình giảm giá đến 50% cùng nhiều phần quà ý nghĩa để dành tặng khách hàng trong tháng 11-2012. 
Hơn 1.700 người diễn tập sơ tán khẩn cấp tại Techcombank Tower

Hơn 1.700 người diễn tập sơ tán khẩn cấp tại Techcombank Tower

ANTĐ - Ngân hàng TMCP Kỹ thương (Techcombank) cho biết, nhằm nâng cao khả năng ứng phó, phối hợp cũng như trang bị một số kỹ năng cần thiết cho cán bộ, nhân viên khi có tình huống khẩn cấp xảy ra, sáng nay 17-10, Techcombank tổ chức diễn tập Sơ tán khẩn cấp tại Hội sở chính, Techcombank Tower 191 Bà Triệu, Hà Nội. Hơn 1.700 nhân viên làm việc tại tòa nhà tham gia đợt diễn tập này.
Vờ va chạm giao thông để trộm cắp tài sản

Vờ va chạm giao thông để trộm cắp tài sản

ANTĐ - Lợi dụng lúc chị Dung quay lại để xem xét việc va chạm giao thông, 2 đối tượng (nam nữ) đèo nhau trên 1 xe máy dừng sát cạnh đã lấy trộm chiếc túi xách của chị Dung treo ở khung xe rồi phóng xe bỏ chạy. 


Mong đợi từ lâu

Mong đợi từ lâu

ANTĐ - Được biết TP Hà Nội đã có yêu cầu xóa các điểm úng ngập nặng tại các khu vực Đuôi Cá - Trương Định, tòa nhà Keangnam - Nam Trung Yên, ngã năm Bà Triệu - Nguyễn Du... trong thời gian tới, chị Thanh Mai (28 tuổi - nhân viên bán hàng tại một cửa hàng trên phố Hàng Bông) rất phấn khởi. 
Nguyễn Bính - bao nỗi đa đoan

Nguyễn Bính - bao nỗi đa đoan

ANTĐ - Một thuở, nhà thơ Nguyễn Bính là hình ảnh trong mơ của các bà, các cô. Vào những năm 45-50 của thế kỷ trước không mấy cô không say thơ Nguyễn Bính và cũng không ít người con gái ôm lấy tập thơ “Lỡ bước sang ngang”, như một người bạn biết cảm thông cho mối tình đang làm tan nát cõi lòng mình. 
Nội thành còn 21 “điểm đen” úng ngập

Nội thành còn 21 “điểm đen” úng ngập

ANTĐ - Chiều 15-5, tại cuộc giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức, ông Nguyễn Lê, Tổng Giám đốc Công ty Thoát nước Hà Nội cho biết, khu vực nội thành hiện còn 21 điểm úng ngập cục bộ khi trời mưa lớn. 
Đi lại bằng xe đạp: Hào hứng và thân thiện

Đi lại bằng xe đạp: Hào hứng và thân thiện

ANTĐ - Khi giá xăng không ngừng tăng lên, nhiều người chọn cho mình phương án đi xe đạp để vừa tập thể dục, vừa tiết kiệm chi phí lại bảo vệ môi trường. Với một số người “có điều kiện”, chơi xe đạp giờ còn là một cách thể hiện “đẳng cấp”…