Bà Theresa May: Anh muốn có một mối quan hệ cởi mở và thẳng thắn với Nga

ANTD.VN -Trong cuộc gặp lần đầu tiên với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh G20 diễn ra ở Trung Quốc hôm mùng 4-9, Thủ tướng Anh Theresa May bày tỏ hy vọng muốn có "một mối quan hệ cởi mở và thắng thắn" với Moscow.

Bà Theresa May: Anh muốn có một mối quan hệ cởi mở và thẳng thắn với Nga  ảnh 1

Thủ tướng Anh Theresa May (trái) gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin lần đầu tiên tại Hội nghị thượng đỉnh G20

Phát biểu khi bắt đầu cuộc hội đàm với nhà lãnh đạo Nga bên lề Hội nghị cấp cao G20 diễn ra tại Hàng Châu, Trung Quốc, Thủ tướng Anh Theresa May nói: "Mặc dù giữa hai nước vẫn còn tồn tại nhiều khác biệt, vẫn còn một số lĩnh vực quan ngại sâu sắc, và nhiều vấn đề phức tạp cần trao đổi, song tôi hy vọng, chúng ta có thể xây dựng quan hệ và đối thoại một cách cởi mở và thắng thắn".

Đáp lại, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói: "Mọi người đều hiểu là nước Anh đang phải đối mặt với nhiều thách thức khó khăn (ám chỉ đến việc Anh quyết định rời khỏi Liên minh châu Âu), chúng tôi chúc bà thành công và hy vọng rằng, chúng ta có thể đưa quan hệ song phương lên tầm cao hơn".

Ngoài ra, cuộc hội đàm của hai nhà lãnh đạo Nga, Anh còn xoay quanh việc chính phủ Nga ủng hộ chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad, vụ sáp nhập Crimea và xung đột vũ trang ở Ukraine.

Bà May đã kêu gọi người đứng đầu chính phủ Nga làm mọi cách để chấm dứt tình trạng không kích nhầm vào thường dân Syria, và cho phép các đoàn cứu trợ đến những khu vực bị cô lập.

Mối quan hệ Anh-Nga đang rất căng thẳng, đặc biệt sau khi xảy ra vụ đầu độc điệp viên Alexander Litvinenko vào năm 2006, và việc Boris Berezovsky, một tỷ phú Nga lưu vong ở Anh, tuyên bố sẽ lật đổ ông Putin.