Bà Suu Kyi nói gì trong lần đầu tiên trực tiếp ra tòa?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Hôm 24-5, nhà lãnh đạo bị lật đổ của Myanmar, bà Aung San Suu Kyi đã trực tiếp ra hầu tòa lần đầu tiên kể từ khi bị bắt trong vụ đảo chính quân sự ngày 1-2-2021.
Hai luật sư đại diện cho bà Suu Kyi, ông Khin Maung Zaw và bà Min Min Soe.

Hai luật sư đại diện cho bà Suu Kyi, ông Khin Maung Zaw và bà Min Min Soe.

Trong cuộc đảo chính ngày 1-2, bà Aung San Suu Kyi là một trong 4.000 người đã bị bắt giữ khi quân đội giành quyền kiểm soát đất nước. Bà Suu Kyi, 75 tuổi, người từng đoạt giải Nobel Hòa bình năm 1991 và nhiều giải thưởng danh dự khác đang phải đối mặt với nhiều tội danh, trong đó tội nghiêm trọng nhất là vi phạm luật bí mật nhà nước.

Trong cuộc gặp 30 phút trực tiếp với đội ngũ pháp lý trước phiên điều trần bắt đầu tại một tòa án đặc biệt được thiết lập bên trong hội đồng thành phố ở thủ đô Naypyitaw, hai luật sư đại diện là ông Khin Maung Zaw và bà Min Min Soe cho biết hiện thân chủ của mình trông vẫn khỏe mạnh và tràn đầy tự tin.

Theo ông Khin Maung Zaw, bà Suu Kyi đã gửi lời "cầu chúc sức khỏe cho mọi người" khi gặp gỡ các luật sư và đề cập tới thông tin đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ (NLD) của bà sắp bị giải thể. Tuy nhiên, với ngữ điệu thành kính, ông Zaw cho biết: "Bà Suu Kyi nói rằng NLD được thành lập vì nhân dân vì vậy đảng này sẽ vẫn tồn tại chừng nào còn nhân dân".

Luật sư Min Min Soe cho biết thêm, bà Suu Kyi muốn nói với người dân Myanmar rằng NLD của bà sẽ đứng về phía họ, bởi “NLD được thành lập vì mọi người, NLD sẽ tồn tại miễn là mọi người còn tồn tại”.