Ba ô tô đâm nhau liên hoàn, 6 người thương vong

ANTD.VN - Vụ TNGT nghiêm trọng xảy ra vào sáng nay, 17/2, trên QL1  đoạn tránh TP Huế giữa 3 ô tô đâm nhau liên hoàn làm 1 người chết và 5 người khác bị thương. 

Thông tin từ Ban ATGT tỉnh Thừa Thiên- Huế cho biết, vào khoảng 7h30 sáng nay, 17/2, trên đường tránh QL1 qua TP Huế, đoạn qua địa phận phường Hương Hồ (thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên- Huế) đã xảy ra 1 vụ TNGT liên hoàn giữa 3 ô tô làm 1 người chết.

Cụ thể, vào thời điểm trên, ô tô khách BKS 74B- 00002 (chạy tuyến Đông Hà- Đà Nẵng) chở nhiều hành khách chạy theo hướng Bắc – Nam, đến địa điểm trên đã cố vượt xe ô tô đầu kéo BKS 29C- 50947 kéo theo rơmoóc BKS 29R- 03358 chạy hướng cùng chiều chuẩn bị lên dốc.

Lực lượng chức năng và người dân đưa nạn nhân trong vụ tai nạn liên hoàn ở Huế đi cấp cứu

Khi xe khách đang vượt thì hướng ngược lại, chiếc xe ô tô khách giường nằm BKS 18B- 01648 (tuyến Nam Định - TP.HCM) chạy lao tới. Do bất ngờ, tài xế xe giường nằm đã đạp phanh nên chiếc xe này bị xoay ngang.

Chiếc xe 16 chỗ BKS BKS 74B-00002 đã đâm vào chiếc xe giường nằm và bị quay ngược đầu. Đúng lúc này, chiếc xe đầu kéo trờ tới. Tại hiện trường, chiếc xe 16 chỗ nằm giữa hai xe khác, đầu xe bị bẹp dúm.

Bước đầu ghi nhận 2 nạn nhân là tài xế xe 16 chỗ bị thương nặng, bị kẹt trong cabin đã được lực lượng cứu hộ và người dân đưa ra ngoài đi cấp cứu, một người đàn ông ngồi cạnh tài xế này đã tử do đầu xe ô tô 74B-00002 bị bẹp dúm, vỡ nát. Ngoài ra nhiều nạn nhân khác thương vong.

Nhận được tin báo, Trung tâm Cấp cứu 115, Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế đã điều phương tiện, lực lượng đến hiện trường để cứu hộ cứu nạn, tìm cách đưa nạn nhân ra ngoài.

Vụ tai nạn khiến giao thông qua đường tránh này bị ách tắc nhiều giờ liền. Đến khoảng 10h45 phút cùng ngày, lưu thông mới cơ bản trở lại. Thống kê bước đầu có ít nhất một nạn nhân bị tử vong, 5 nạn nhân khác đã được Trung tâm Cấp cứu 115 đưa đến bệnh viện. Ngoài ra, một nạn nhân khác cũng được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu bằng xe gắn máy.