Bà nội trợ để râu quyên tiền cho quỹ từ thiện vì ung thư

ANTĐ - Bà nội trợ hào hiệp để râu quyên tiền cho quỹ từ thiện vì ung thư ở nam giới  

Một phụ nữ mắc bệnh nan y khiến cô mọc râu ria như nam giới đã để râu ria để tham gia tháng để râu Movember.

Siobhain Fletcher, một phụ nữ 36 tuổi bị hội chứng buồng trứng đa nang, đang cùng hàng ngàn nam giới không cạo râu một tháng vì từ thiện.

Bà nội trợ hào hiệp Siobhain Fletcher

Bà nội trợ này, vốn đã cố gắng che giấu râu ria mọc trên mặt từ thời còn thiếu niên, hơn một tuần nay đã không cạo râu ria và đã có một bộ râu và ria dài. Bình thường Siobhain cạo râu ria mỗi ngày. Cô nói: “Tôi chỉ mới không sử dụng tăng đơ một tuần mà râu ria đã khá rậm rạp rồi”.

Những đồng minh của Siobhain Fletcher

Phong trào tháng để râu Movember khích lệ dân Anh để ria và nâng cao nhận thức về các bệnh ung thư ở nam giới như ung thư tiền liệt tuyến và ung thư tinh hoàn.

Người phụ nữ hào hiệp này nói: “Nếu tôi có thể ra đường với một bộ râu hoặc ria trong một tháng thì chắc chắn là những nam giới có vấn đề về sức khỏe có thể tự đi kiểm tra với bác sĩ chứ? Tôi nghĩ thật tệ nếu một số nam giới vì quá xấu hổ mà không đi làm những xét nghiệm đơn giản để có thể cứu họ khỏi ung thư tiền liệt tuyến hoặc tinh hoàn”.

Siobhain đã được chẩn đoán có hội chứng nan y từ 12 năm trước.