Bà nội trợ bị tội phạm cướp giật "phục kích" ở cổng chợ

ANTD.VN - Thấy người dân đi chợ có cầm theo điện thoại, tài sản,Nguyên và Chiến đã "phục kích" ở cổng chợ, chờ khi "con mồi" ra ngoài bám theo để cướp giật.

Khoảng 13h30 phút ngày 25-8, Nguyễn Đình Chiến (SN 1990) và Đặng Văn Nguyên (SN 1993), đều trú tại tại huyện Mỹ Đức, Hà Nội, rủ nhau đi cướp giật tài sản. Nguyên lấy xe máy Wave (BKS 19D1 - 075.76) chở Chiến ngồi phía sau đi lòng vòng trên nhiều tuyến phố để tìm ai sơ hở sẽ ra tay cướp giật.

Khi cả hai đi đến đường Nguyễn Chánh, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, đã phát hiện chị Bùi Thị Dung, ở quận Cầu Giấy đang đi bộ, trên tay cầm chiếc điện thoại iPhone 6 Plus cùng với chiếc ví bên trong có hơn 1 triệu đồng đi vào chợ Trung Kính.

Chiến bảo Nguyên ngồi đợi ở cổng chợ khi nào chị Dung quay ra sẽ ra tay cướp giật. Khoảng 30 phút sau, chị Dung đi từ chợ ra về đường Nguyễn Chánh, hai đối tượng Nguyên và Chiến đã dùng xe máy bám theo.

Đến gần vòng xuyến khu vực đường Trần Duy Hưng, Chiến xuống xe đi bộ rồi áp sát cướp giật chiếc ví, điện thoại trên tay của chị Dung và nhảy lên xe của đồng bọn đang nổ máy chờ sẵn bỏ chạy. Hành vi của các đối tượng đã bị anh Đỗ Văn Hải, ở quận Cầu Giấy phát hiện tri hô và đuổi theo.

Bị truy đuổi, hai đối tượng tăng ga bỏ chạy về đường Trần Duy Hưng hướng ra siêu thị Big C và Bị anh Hải đâm thẳng xe vào người. Các đối tượng vứt xe dưới đường bỏ chạy. Khi Chiến định quay lại lấy xe đã bị anh Lê Thanh Tường, nhân viên bảo vệ ở gần đó cùng với tổ công tác của CAP Trung Hòa lao tới khống chế, thu giữ tang vật. Lợi dụng lúc đồng bọn bị bắt giữ, Nguyên nhanh chân chạy thoát.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Đình Chiến khai nhận hành vi cướp giật tài sản. Mở rộng điều tra, Chiến khai đã cùng với Nguyên gây ra 2 vụ cướp giật tài sản khác trên địa bàn quận Hà Đông và huyện Chương Mỹ trước khi bị CAQ Cầu Giấy bắt giữ.

Hiện vụ án vẫn đang được CAQ Cầu Giấy tiếp tục điều tra, xử lý.