Bà Ngô Thị Minh làm Thứ trưởng Bộ GD-ĐT

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định bổ nhiệm bà Ngô Thị Minh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Cụ thể, tại Quyết định số 1388/QĐ-TTg, Thủ tướng điều động, bổ nhiệm bà Ngô Thị Minh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bà Ngô Thị Minh, 56 tuổi, quê Quảng Ninh, là thạc sĩ quản lý giáo dục, cử nhân sư phạm Toán, cử nhân quản trị doanh nghiệp, cử nhân chính trị.

Bà Ngô Thị Minh phát biểu tại diễn đàn Quốc hội

Bà Ngô Thị Minh phát biểu tại diễn đàn Quốc hội

Bà Ngô Thị Minh là đại biểu Quốc hội khóa XI, XII, XIII, XIV, hiện là Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh niên Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, Giám đốc Ban quản lý dự án nâng cao năng lực cho đại biểu dân cử trong lĩnh vực trẻ em của Quỹ nhi đồng Liên Hợp Quốc.

Như vậy, Bộ Giáo dục và Đào tạo hiện có 4 thứ trưởng là bà Ngô Thị Minh và các ông Nguyễn Hữu Độ, Nguyễn Văn Phúc, Phạm Ngọc Thưởng.

Cũng liên quan tới công tác nhân sự, tại Quyết định số 1387/QĐ-TTg, Thủ tướng bổ nhiệm bà Đỗ Thị Thu Thảo, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam kiêm giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội thay bà Nguyễn Thị Thu Hà đã được điều động, phân công nhiệm vụ khác.