Bà Merkel bổ nhiệm nữ bộ trưởng quốc phòng đầu tiên

ANTĐ - Thủ tướng Angela Merkel dự kiến sẽ bổ nhiệm bà Ursula von der Leyen, đương kim bộ trưởng lao động, làm bộ trưởng quốc phòng mới khi bà công bố danh sách nội các mới vào ngày 15-12.

Như vậy bà Ursula von der Leyen sẽ trở thành nữ bộ trưởng quốc phòng đầu tiên của Đức, thay thế người tiền nhiệm Thomas de Maizière, người sẽ trở lại vị trí bộ trưởng nội vụ. Đây là một lựa chọn đầy bất ngờ sau khi Đảng Dân chủ Xã hội Đức (SPD) nhất trí liên minh với bà Merkel để thành lập một chính phủ đại liên minh trong nhiệm kỳ thứ 3.

Bà Von der Leyen, 53 tuổi, là nhân vật trong Đảng Dân chủ Thiên chúa giáo (CDU) của đương kim thủ tướng thường công khai tranh cãi với bà Merkel về quyền phụ nữ.

Trong quá trình đàm phán thành lập chính phủ, bà Leyen đã được xếp vào hàng ''siêu bộ trưởng',' có thể nắm giữ bộ y tế và hưu trí hay bộ nội vụ. Bà cũng đã từng muốn trở thành bộ trưởng ngoại giao do bà sử dụng tốt cả tiếng Anh và tiếng Pháp, nhưng vị trí này đã phải dành cho SPD.

Bà von der Leyen, một bác sỹ phụ khoa đã từng giữ chức bộ trưởng gia đình trong chính phủ liên minh với SPD nhiệm kỳ đầu từ năm 2005-2009, được cho là đã bác bỏ đề xuất ban đầu của Thủ tướng Merkel lãnh đạo bộ y tế.

Thủ tướng Merkel và tân Bộ trưởng quốc phòng Ursula von der Leyen

Các thành viên nội các khác thuộc CDU bao gồm: ông Thomas de Maiziere làm bộ trưởng nội vụ, Hermann Groehe làm bộ trưởng y tế, Johanna Wanka làm bộ trưởng giáo dục và Peter Altmaier sẽ trở thành thư ký nội các.

Trong khi đó, Chủ tịch SPD Sigmar Gabriel cũng chính thức công bố 6 bộ trưởng của đảng mình gồm: chính ông Gabriel sẽ là bộ trưởng kinh tế kiêm phó thủ tướng, Frank-Walter Steinmeier sẽ là bộ trưởng ngoại giao, Andrea Nahles sẽ là bộ trưởng lao động, Heiko Maas sẽ lãnh đạo bộ tư pháp, Manuela Schweisig sẽ lãnh đạo bộ gia đình và Barbara Hendricks sẽ là bộ trưởng môi trường.

Còn Đảng Liên minh Xã hội Thiên chúa giáo (CSU), liên minh của CDU, dự kiến sẽ bổ nhiệm ông Alexander Dobrindt làm bộ trưởng vận tải, Hans-Peter Friedrich làm bộ trưởng nông nghiệp và Dagmar Woehrl làm bộ trưởng phát triển.