Bà mẹ trẻ nhẫn tâm ném con gái 2 tuổi xuống sông

ANTĐ - Một bà mẹ trẻ ở tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) đã bị bắt giữ sau khi bị phát hiện ném con gái 2 tuổi xuống sông, khiến em bé tử vong.

Người phụ nữ nhẫn tâm bị bắt giữ

Theo một cảnh sát địa phương, ông cùng 2 đồng nghiệp nhanh chóng chạy đến hiện trường sau khi nhận được cuộc điện thoại trình báo vụ việc lúc 10h30 ngày 11-9.

“Khi sắp đến cầu, tôi nhìn thấy một người phụ nữ ngồi trên thanh chắn và ném đứa con gái nhỏ xuống dòng nước”, viên cảnh sát họ Cai nói với các phóng viên.

Cai và một nhân viên cảnh sát khác liền nhảy xuống sông để cứu đứa trẻ trong khi viên cảnh sát còn lại cố gắng khống chế người phụ nữ.

Hiện trường vụ án mạng đau lòng

Không tìm thấy đứa trẻ, họ gọi một đội cứu hộ hỗ trợ. Thi thể của đứa trẻ xấu số được tìm thấy sau 20 phút tìm kiếm.

Theo kết quả điều tra ban đầu, người phụ nữ họ Zou sinh năm 1995 ở tỉnh Quý Châu nhưng sống tại tỉnh Phúc Kiến trong những năm gần đây. Ngoài đứa bé 2 tuổi đã chết do đuối nước, Zou còn có một con gái 5 tuổi.

Khai nhận với cảnh sát, Zou nói rằng cô ta ném con gái nhỏ hơn xuống sông do mâu thuẫn trong gia đình.