Gã trai làng đồi bại, xem phim sex rồi hại đời hai bé gái

Gã trai làng đồi bại, xem phim sex rồi hại đời hai bé gái

ANTĐ - Hôm nay (20-12) TAND TP Đà Nẵng đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 20 năm tù đối với Đặng Hữu Phú (tạm trú xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) về hành vi “hiếp dâm”, “dâm ô trẻ em” và “truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy”.
Bị đuổi đánh, nổ súng để thoát thân

Bị đuổi đánh, nổ súng để thoát thân

ANTĐ - Chỉ vì mâu thuẫn ban đầu là va chạm giữa hai phụ nữ mua bán rau ở chợ đầu mối mà một trong các đối tượng đã rút súng hoa cải để thị uy. May mắn chưa xảy ra thương vong nhưng vụ việc cho thấy sự manh động của một bộ phận giới trẻ hiện nay.
Phạm tội nhờ bị hại... cả tin

Phạm tội nhờ bị hại... cả tin

ANTĐ - Cướp, trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thậm chí giết người đang có xu hướng gia tăng thông qua hình thức tiếp cận các hộ kinh doanh “nhạy cảm”, những gia đình ít người, chủ nhà thường đi làm vắng chỉ có người già, trẻ nhỏ hay người giúp việc ở nhà. 

Nên sửa luật để “diệt” sát thủ như Lê Văn Luyện?

Nên sửa luật để “diệt” sát thủ như Lê Văn Luyện?

ANTĐ - Thời gian gần đây xảy ra nhiều vụ án nghiêm trọng như giết người, cố ý gây thương tích, cướp tài sản, hiếp dâm… mà thủ phạm chính là những học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường. Nhiều bạn đọc Báo ANTĐ cho rằng, nên sửa đổi luật vì hình phạt cho những sát thủ chưa đủ 18 tuổi này còn quá nhẹ, không đủ tính răn đe.
Con trốn nợ, bố bị chặn xe ép trả tiền

Con trốn nợ, bố bị chặn xe ép trả tiền

ANTĐ - Sáng 2-3, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Thị Mai (57 tuổi, trú tổ 4, thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) về hành vi cưỡng đoạt tài sản.
Nhận là người quen, vào nhà “khua khoắng”

Nhận là người quen, vào nhà “khua khoắng”

ANTĐ - Trong chưa đầy 1 tuần, tại quận Long Biên xảy ra ít nhất 2 vụ các đối tượng vào nhà dân, tự nhận là người quen của con cái gia chủ, sau đó tìm cách lấy trộm tài sản.
Đánh sập sòng bạc "quý bà" ở chung cư

Đánh sập sòng bạc "quý bà" ở chung cư

ANTĐ - Các “quý bà” hàng ngày tập trung tại tầng 13 khu chung cư Bình Khánh (phường An Phú, quận 2 - TPHCM) rồi chia thành nhiều sòng, sát phạt nhau theo hình thức bài tứ sắc đậu chến.
Hồi âm bài báo: "Thẩm phán bị tố dụ dỗ, ép buộc nhân chứng?"

Hồi âm bài báo: "Thẩm phán bị tố dụ dỗ, ép buộc nhân chứng?"

ANTĐ - Khi báo ANTĐ điện tử đăng bài viết trên (ngày 14-11), đến ngày 21-11 tòa soạn nhận được đơn của bà Mai Thị Hồng Thái, thư ký Tòa án nhân dân TP Thái Nguyên, khiếu nại việc đưa tin không đúng sự thật. Ngay sau khi nhận được đơn của bà Thái, PV Báo ANTĐ đã tới Tòa án nhân dân thành phố Thái Nguyên (ngày 24-11), để làm rõ những nội dung trong đơn khiếu nại của bà Thái.
Trộm vật tư, bán ngay tại cổng

Trộm vật tư, bán ngay tại cổng

ANTĐ - Khoảng 3h sáng 1-12, tổ công tác của CAP Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội trong quá trình tuần tra kiểm soát đảm bảo ANTT trên địa bàn đã phát hiện, bắt quả tang tại khu vực hàng rào của bệnh viện quốc tế Hoa Kỳ-Hà Nội có 3 thanh niên đang khuân 3 ống đồng dài 6m trị giá khoảng 10 triệu đồng từ trong khu vực công trường của bệnh viện ra ngoài.
Em gái tự tay đào hố chôn cất anh trai giữa nhà

Em gái tự tay đào hố chôn cất anh trai giữa nhà

ANTĐ -  Nghe lời dặn của anh trai trước đó, sau khi anh chết thì chôn tại nhà để tiện việc hương khói. Người em gái đã thực hiện theo lời anh, sau khi anh chết đã dùng dao đào hố ngay giữa nhà rồi cuộn thi thể anh trai vào chiếc chăn bông chôn cất.
Chặt đứt đường dây lô đề quy mô lớn vùng giáp biên

Chặt đứt đường dây lô đề quy mô lớn vùng giáp biên

ANTĐ - Ngày 8-10, CAH Hướng Hóa, Quảng Trị cho biết, đơn vị này vừa triệt phá thành công đường dây lô đề có quy mô lớn tại khóm Xuân Phước, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hoá. Tại hiện trường đã bắt giữ 4 đối tượng với số tiền tang vật 46 triệu đồng.
Lợi dụng giấy ủy quyền để cướp đất

Lợi dụng giấy ủy quyền để cướp đất

ANTĐ - Thời gian gần đây, nhiều vụ án lừa đảo về “Hợp đồng ủy quyền” (HĐUQ) nhà đất đã được cơ quan chức năng khám phá. Điều đáng nói, hầu hết các bị hại trong những vụ án này đều thiếu hiểu biết pháp luật nên đã bị các đối tượng lợi dụng lừa đảo chiếm nhà, chiếm đất.