Ba lực lượng phòng vệ Nhật Bản lần đầu tập trận chung tái chiếm đảo xa

ANTĐ - Nhật Bản vừa tổ chức cuộc tập trận chung đầu tiên kết hợp cả ba lực lượng hải – lục – không quân thuộc Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (SDF) với kịch bản giả định tái chiếm một hòn đảo xa bị nước ngoài chiếm đóng. 

Quần đảo Senkaku/Điếu ngư - tâm điểm tranh chấp giữa Nhật Bản và Trung Quốc

Khoảng 1.300 nhân viên SDF đang tham gia cuộc tập trận bắt đầu từ ngày 17-5 trên hòn đảo Eniyabanarejima rộng 0,31km2, nằm giữa quần đảo Kyushu và Okinawa. Đảo Eniyabanarejima thuộc tỉnh Kagoshima và nằm ngay phía nam  đảo Amami Oshima.

Cuộc tập trận chung này có sự tham gia đầy đủ của các tàu hải quân và máy bay chiến đấu cùng khoảng 100 binh sĩ thuộc Lực lượng Phòng vệ mặt đất. Đây là lần đầu tiên cả ba lực lượng của SDF phối hợp cùng nhau trong một cuộc tập trận với kịch bản tái chiếm đảo xa tại Nhật Bản.

Cuộc tập trận chung diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Nhật Bản và Trung Quốc gia tăng liên quan đến tranh chấp chủ quyền quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên Biển Hoa Đông. Quần đảo này hiện do Nhật Bản quản lý nhưng Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền.

Chính phủ Nhật Bản dự định đến năm 2018 sẽ bố trí đơn vị bộ binh đồn trú thường trực trên những hòn đảo xa ở Biển Hoa Đông. Ngoài ra, Nhật Bản sẽ tăng gấp đôi cơ số máy bay chiến đấu F-15 tại căn cứ không quân trên đảo Okinawa. Hiện nay ở đó đang có khoảng 20 máy bay tiêm kích như vậy.