Ba Lan tuyên bố sẵn sàng cung cấp vũ khí cho Ukraine

ANTĐ - Ngày 30-1, Ngoại trưởng Ba Lan Grzegorz Schetyna tuyên bố nước này sẵn sàng cung cấp vũ khí cho quân đội Ukraine.

“Ba Lan sẵn sàng thực hiện các thương vụ bán vũ khí cho Ukraine”, ông Schetyna phát biểu trên đài phát thanh TOK FM của Ba Lan. “Chúng tôi sẵn sàng. Đây là vấn đề thương mại”. Ngoại trưởng Schetyna còn nhấn mạnh thêm rằng các thương vụ bán vũ khí này sẽ phụ thuộc vào khả năng tài chính của Ukraine.

Hôm 27-1, ông Stanislaw Koziej, người đứng đầu Cục An ninh Quốc gia Ba Lan, tuyên bố nước này sẵn sàng bán mọi loại vũ khí cho Ukraine song không cung cấp miễn phí vì điều đó sẽ làm suy yếu quân đội của họ. "Chúng tôi không phải là nước giàu đến mức ấy", ông Koziej nói.

Trước đó, Đại sứ Ukraine tại Bỉ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Igor Dolgov cho biết, Kiev đã đề nghị các đối tác viện trợ quân sự bổ sung, kể cả các nước thành viên NATO, do tình hình ở miền Đông Ukraine xấu đi.

Ngoại trưởng Ba Lan Grzegorz Schetyna

Việc cung cấp vũ khí từ Ba Lan cho Ukraine cũng đã được đề cập trong cuộc hội đàm giữa Tổng thống nước chủ nhà Bronislaw Komorowski trong chuyến thăm Ba Lan của Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko hôm 17 và 18-12 vừa qua.

Liên quan đến vấn đề này, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm 21-1 đã lên án việc cung cấp vũ khí của một số quốc gia NATO và Liên minh châu Âu cho Ukraine là trái với các quy tắc của EU và Tổ chức an ninh và hợp tác châu Âu (OSCE).

Ngày 29-1, Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk cho rằng, phương Tây không cung cấp vũ khí sát thương cho Kiev mặc dù Tổng thống Poroshenko tuyên bố hồi tháng 9-2014 rằng, một số quốc gia NATO đã đồng ý cung cấp các vũ khí hiện đại cho nước này.

Sau đó, cố vấn Tổng thống Yuri Lutsenko cho rằng, một thỏa thuận đã đạt được tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Wales về việc Anh, Pháp, Ba Lan, Na Uy và Italia sẽ cung cấp vũ khí cho Ukraine, nhưng các nước này đã bác bỏ tuyên bố trên.