Ba Lan: Toàn bộ hệ thống chính trị đều "chào đón" NATO

ANTĐ - Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda vừa tuyên bố rằng, tất cả đảng phái trong hệ thống chính trị của nước này đều đồng ý về việc tăng cường sự hiện diện của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại nước này.

Ba Lan đang rất mong mỏi NATO tăng cường lực lượng quân sự tại nước này như một cách "đề phòng" Nga

Lời tuyên bố trên được đưa ra sau cuộc họp của Hội đồng An ninh Quốc gia Ba Lan, với sự góp mặt của Thủ tướng Beata Szydlo, Bộ trưởng Quốc phòng Antoni Macierewicz cùng nhiều quan chức cấp cao khác.

Cuộc họp này tập trung vào hội nghị thượng đỉnh sắp diễn ra của NATO, dự kiến được tổ chức tại thủ đô Warsaw của Ba Lan trong tháng 7.

“Liên quan tới vấn đề tăng cường lực lượng ở sườn phía đông của NATO, nếu đó là việc tăng cường sự hiện diện của liên quân ở Ba Lan, toàn bộ các bên của hệ thống chính trị đều đồng ý rằng đó là quyết định đúng đắn và cần thiết”, Tổng thống Ba Lan Duda bày tỏ.

Theo kế hoạch, hội nghị thượng đỉnh sắp tới của NATO sẽ là hội nghị lớn nhất từ trước tới nay, với khoảng hơn 2.000 người tham dự, trong đó có 26 đại biểu tới từ các đối tác và các bên quan sát của NATO.

Trong thời gian qua, NATO đã nỗ lực tăng cường sự hiện diện quân sự tại châu Âu, đặc biệt ở những quốc gia phía đông Âu, kể từ sau khi nổ ra cuộc khủng hoảng tại Ukraine mà Nga bị cáo buộc là tác nhân “gây rối”. Trong khi đó, phía Moscow nhiều lần bác bỏ những cáo buộc này, và coi sự tăng cường hiện diện quân sự của NATO gần với biên giới Nga là một sự khiêu khích.