ANTĐ - Mỹ sẽ
duy trì quân đội tại Ba Lan và các quốc gia vùng Baltic thời gian ít nhất là
trong vòng một năm tới, khi những căng thẳng với Nga vẫn còn, chỉ huy lực lượng
bộ binh của Mỹ ở châu Âu cho biết hôm 23-11.
ANTĐ - Ngày 12-11, Tân Hoa xã Trung Quốc đưa tin, 32 người bị thương, 220 người
liên quan đã bị cảnh sát bắt trong cuộc đụng độ nổ ra ở thủ đô Warsaw ngày 11-11, ngày độc lập của Ba
Lan.
ANTĐ - Phe đối lập đã yêu cầu Chủ tịch Quốc hội Ba Lan ông Radoslaw Sikorski từ
chức sau vụ việc gây tranh cãi có liên quan đến cuộc phỏng vấn với cho tạp chí Politico
của Mỹ cho rằng Tổng thống Nga Putin từng đề nghị chia đôi Ukraine cho Ba Lan.
ANTĐ - Hôm 19-10, Cựu Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski đã hé lộ thông tin cho biết Tổng
thống Nga Vladimir Putin đã từng đề nghị chia đôi mảnh đất Ukraine với lãnh
đạo Ba Lan trong chuyến thăm Moscow năm 2008.
ANTĐ - Các nước thành viên Liên minh châu Âu đã
đồng ý rằng Ukraine cần sự giúp đỡ trả tiền cho nguồn cung cấp khí đốt từ Nga trước
khi mùa đông đến, nhưng chưa nước nào xác nhận chắc chắn sẽ mở kho bạc để trợ
giúp chính phủ Kiev.
ANTĐ - Nằm trong chương trình “phô trương” sức mạnh của
NATO nhằm đối phó với Nga, hôm 14-10, xe
tăng của Mỹ đã đến Latvia và được triển khai trên khắp các nước vùng Baltic và
Ba Lan trong hai tuần để chuẩn bị cho các bài tập huấn luyện sắp tới.
ANTĐ -Những người theo phong
trào chủ nghĩa dân tộc cực đoan ở Ukraine đã ném hơi cay và đá vào cảnh sát
chống bạo động, trong một cuộc đụng độ bên ngoài tòa nhà Quốc hội ở Kiev, hôm
14-10.
ANTĐ - Ngày
9-10, Bộ Ngoại giao Nga cho biết, sẽ vô cùng khó khăn để làm “tỉnh” lại mối
quan hệ giữa Nga và NATO, mối quan hệ song phương này đang ngày càng trở nên xấu
đi trong năm nay.
ANTĐ - Hôm 5-10, Tân Tổng thư ký NATO Jens
Stoltenberg đã tuyên bố liên minh có thể triển khai lực lượng của mình tới bất cứ nơi nào nếu
muốn, bởi thỏa thuận hậu Chiến
tranh lạnh đang bị lung lay trước những hành động của Nga tại Crimea và Ukraine.
ANTĐ -
Ba
Lan, Hungary và Slovakia đã cùng nhau tái xuất khẩu 1,7 tỉ m3 khí đốt Nga trở lại
Ukraine, đại diện của Gazprom, tập đoàn khí đốt lớn nhất nước Nga cho biết vào
hôm 3/10 và khẳng định đây là hành vi vi phạm hợp đồng nghiêm trọng.
ANTĐ - Mỹ có kế hoạch bán 40 tên lửa AGM-158 trị giá 500 triệu USD cho Ba Lan để đất nước Đông Âu này tăng cường sức mạnh quốc phòng giữa cuộc khủng hoảng Ukraine, tờ Telegraph trích thông tin từ Bộ Quốc phòng Mỹ.
ANTĐ - “Kế hoạch triển khai lực lượng của NATO đến mặt trận phía Đông chỉ là "một trò đùa", học giả Marek Jan Chodakiewicz, Chủ tịch Viện chính trị thế giới tại Ba Lan đánh giá.
ANTĐ - Quyết định của Nga khi cắt giảm xuất khẩu khí đốt cho Ba Lan mà không báo trước, đã làm dấy lên những lo ngại về việc châu Âu đang phải phụ thuộc vào khí đốt của Nga, trong thời điểm căng thẳng gia tăng giữa Moscow và phương Tây.
ANTĐ - “Đề xuất từ các quốc gia vùng Baltic và các nhà lãnh đạo Ba Lan trước hội nghị thượng đỉnh NATO về việc yêu cầu hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo của NATO tập trung vào Nga là không thực tế, bởi hệ thống này không có khả năng chống lại các mối đe dọa tiềm năng từ Nga”, theo đại diện của Cơ quan phòng thủ tên lửa Mỹ (MDA).
ANTĐ - Ngày 29-8, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố, việc Ba Lan từ chối cho phép máy bay chở Bộ trưởng Quốc phòng Nga bay qua không phận nước này, đã vi phạm các quy tắc quốc tế và sẽ phải được trả lời rõ ràng.