Ba Lan gác “ngoại vụ”, dồn lực hiện đại hóa quân đội

ANTĐ - Ngày 15-8, Tổng thống Ba Lan Bronislaw Komorowski cho biết, nước này sẽ hạn chế tham gia vào các sứ mệnh quân sự ở nước ngoài và tập trung vào hiện đại hóa các lực lượng vũ trang ở trong nước.

"Chúng tôi sẽ từ bỏ không chút do dự chính sách hoạt động quân sự ở nước ngoài, được công bố vào năm 2007. Đó là một chính sách quá nóng vội và chưa được cân nhắc cẩn thận. Chính sách nhất quán triển khai binh lính Ba Lan ra nước ngoài đã chấm dứt," Tổng thống Komorowski tuyên bố tại một cuộc diễu binh trong ngày thành lập các lực lượng vũ trang tại Thủ đô Warsaw.

Ông Komorowski, đồng thời theo hiến pháp là tư lệnh tối cao các lực lượng vũ trang, cho biết, cái chết của 41 binh lính Ba Lan trong thành phần Lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế của NATO tại Afghanistan là một yếu tố chính làm thay đổi chính sách này.

Hiện tại, Ba Lan vẫn đang duy trì sự hiện diện của 1.600 binh lính ở Afghanistan. Cũng như các nước khác tham gia vào cuộc xung đột tại đây, nước này có kế hoạch sẽ rút quân về nước vào năm 2014.

Ba Lan vẫn đang duy trì sự hiện diện của 1.600 binh lính ở Afghanistan (Ảnh minh họa)

Quân đội Ba Lan cũng là một trong những đội quân lớn nhất tham gia vào cuộc xung đột tại Iraq, có thời điểm lên đến 2.500 quân.

Ba Lan đã và tiếp tục tham gia vào một số nhiệm vụ gìn giữ hòa bình, và quan sát và cung cấp viện trợ nhân đạo cho nhiều tổ chức khác nhau, như Liên Hiệp Quốc, NATO, EU và OSCE.

Ông Komorowski còn cho biết, Ba Lan sẽ tiếp tục tham gia vào các phi vụ tại nước ngoài "trong giới hạn nhu cầu và khả năng của mình."

"Chúng tôi muốn dành kinh phí tối đa cho việc hiện đại hóa các lực lượng vũ trang Ba Lan, bảo vệ lãnh thổ của chúng tôi, và cho các hệ thống phòng thủ của NATO và các đối tác của chúng tôi trong liên minh này," ông Komorowski cho biết.